CAIRO, Ai Cập (Reuters) – Cựu Tổng Thống Ai Cập Hosni Mubarak bị lật đổ trong cuộc nổi dậy của quần chúng đầu năm 2011 sau 30 năm cầm quyền, và bị kết án chung thân, sẽ được tha khỏi nhà tù ngày Thứ Năm.
Lực lượng an ninh canh gác trước cổng nhà tù Tora ở Cairo, Ai Cập, hôm Thứ Tư. Cựu Tổng Thống Hosni Mubarak sẽ được thả ra khỏi nơi đây ngày Thứ Năm nếu không còn bị cáo buộc thêm tội danh nào mới. (Hình: Gianluigi Guercia/AFP/Getty Images)

Luật sư Fareed al-Deeb xác nhận điều này với các phóng viên sau khi họp với giới chức tòa án tại nhà tù Tora ở Cairo.
Ông Mubararak đã già yếu không được xem là sẽ còn có ảnh hưởng chính trị gì. Tuy nhiên việc ông được ân xá sớm khiến dư luận ngạc nhiên vì có thể làm thất vọng những dân chúng đã tham gia cách mạng lật đổ ông. Đặc biệt hiện nay tình hình Ai Cập vẫn còn đang hết sức bất ổn sau 7 tuần lễ Tổng Thống Mohammed Morsi bị hạ bệ.
Nhưng theo những quan sát viên am hiểu thì việc này có do lẽ áp lực của các vương quốc Á Rập bao gồm Saudi Arabia, Kuwait, UAE – những quốc gia ủng hộ chính quyền Ai Cập hiện nay và đã hứa hẹn viện trợ $12 tỷ sau khi lật đổ Morsi. Những vương quốc Á Rập đã từng là đồng minh của Ai Cập trong chế độ Mubarak, và cho rằng bản án với nhà cựu lãnh đạo 85 tuổi là quá nặng. (HC)










