WASHINGTON (Washington Post) –Sự lạc quan của dân chúng Mỹ tiếp theo sau ngày Tổng Thống Barack Obama tái đắc cử nay có vẻ đã biến mất và thay vào đó là sự hoài nghi ngày càng cao về khả năng lèo lái nền kinh tế đất nước, với sự ủng hộ của dân chúng nay tuột trở lại mức 50%, theo kết qủa một cuộc thăm dò của báo Washington Post và hệ thống truyền hình ABC News.
Tổng Thống Barack Obama. (Hình: Jewel Samad/AFP/Getty Images)

Hồi Tháng Mười Hai, ngay sau khi ông Obama tái đắc cử, sự hậu thuẫn của dân chúng dành cho ông cao hơn so với các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng Hòa tới 18 điểm, qua câu hỏi ai là người đáng tin cậy hơn để đối phó với vấn đề kinh tế. Bây giờ, hai bên coi như ngang ngửa với nhau – 44% và 40%, trong đó Tổng Thống Obama cao hơn một chút – tuy nhiên số người nói rằng họ “chẳng tin vào ai” nay lên đến hơn 10%.
Kết quả cuộc thăm dò cũng cho thấy sự bất mãn của cử tri đối với cả hai phía Dân Chủ và Cộng Hòa, về tình trạng phân hóa trầm trọng ở Washington.
Sau gần hai tuần có việc tự động cắt giảm ngân sách, có nhiều người ủng hộ việc cắt giảm này hơn là chống đối, với khoảng gần 2/3 nói rằng họ không thấy có ảnh hưởng gì trong đời sống và gần 50% cho hay họ không chờ đợi có nguy hại đến ngân sách gia đình nếu việc cắt giảm được duy trì.
Tuy vậy, có khoảng 68% cho hay họ mong muốn cả hai phía hợp tác với nhau để tìm biện pháp chấm dứt cắt giảm ngân sách.
Với mức hậu thuẫn của cử tri chỉ vào khoảng 50%, vị thế của ông Obama được coi là thấp hơn phần lớn các vị tổng thống khác của Mỹ trong nhiệm kỳ nhì ở những thập niên gần đây. Trong số bảy vị tổng thống ở hai nhiệm kỳ kể từ thời Harry S. Truman đến nay, chỉ có ông George W. Bush là có mức hậu thuẫn 50% vào thời điểm này.




























































































































































