MISSOULA, Montana (AP) – Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ vừa mở cuộc điều tra về cách làm việc của cảnh sát, công tố viên và ban giám hiệu trường Ðại Học Montana, trước báo cáo có 80 vụ tấn công tình dục, mà nhiều khiếu nại cho rằng các vụ này đã không được xử lý đúng mức.
Trang nhà của trường Ðại Học Montana. (Hình: University of Montana)

Cuộc điều tra được công bố hôm Thứ Ba sau đợt thẩm tra sơ khởi được thực hiện hồi đầu năm. Phụ tá bộ trưởng Tư Pháp Thomas Perez nói rằng kết quả điều tra cho thấy có đủ chứng cớ để tiến đến cuộc điều tra toàn diện.
Các luật sư thuộc cơ quan đặc trách dân quyền Bộ Tư Pháp sẽ xem xét tất cả 80 vụ hiếp dâm do các phụ nữ báo cáo ở Missoula trong thời gian 18 tháng.
Ông Perez cho biết, các nhà điều tra cũng sẽ xét xem, phải chăng do kỳ thị phái tính mà việc bảo vệ an toàn cho phụ nữ của trường đại học và cơ quan công lực trở thành chậm trễ. Ông nói đây không phải là một cuộc điều tra về tội hình liên quan đến các vụ hiếp dâm, mà chỉ để xét xem các cơ quan ở Montana có được một hệ thống nhằm đáp ứng hữu hiệu đến những cáo giác nói trên hay không.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại Văn Phòng Công Tố Liên Bang ở Missoula, với sự hiện diện của những nhân vật liên hệ đến cuộc điều tra gồm Viện Trưởng Royce Engstrom, cảnh sát trưởng thành phố Missoula là Mark Muir, Thị Trưởng John Engen và Biện Lý Fred Van Valkenburg, ông Perez nói: “Chúng ta thảy đều tin rằng đây chẳng phải là một kinh nghiệm vui thú gì nhưng là một kinh nghiệm cần thiết.”
Các ông Engen, Muir và Engstrom đều cam kết sẽ hoàn toàn hợp tác trong cuộc điều tra và bênh vực nhân viên của mình. Họ cho biết họ làm những gì có thể được để che chở cho các nạn nhân bị tấn công tình dục. Họ cũng nói thêm nhiều thay đổi đã được thực hiện và hy vọng cuộc điều tra sẽ cho phép họ phục vụ cộng đồng được tốt hơn. (TP)



























































































