Friday, March 29, 2024

Ðiều tra gián điệp Trung Quốc lấy cắp bí mật kỹ nghệ

 


SAN FRANCISCO/CHICAGO (Reuters) – Nhiều người bị truy tố và bị kết tội ở nhiều nơi trên nước Mỹ về tội ăn cắp bí mật kỹ nghệ cho Trung Quốc. Trong số các nạn nhân có công ty hóa chất khổng lồ DuPont và công ty kỹ nghệ truyền thông Motorola.



Một đại bồi thẩm đoàn ở Bắc California truy tố công ty Pangang về tội âm mưu gián điệp kinh tế cùng các tội khác, kể cả tội âm mưu đánh cắp bí mật thương mại, theo hồ sơ tòa.


Pangang là một công ty thép quốc doanh Trung Quốc tại tỉnh Tứ Xuyên, bị cáo buộc là cùng với một doanh gia ở California và một số người khác tìm cách lấy các bí mật kỹ nghệ của công ty DuPont.


Trong một vụ khác, một cựu kỹ sư của công ty Motorola Inc. hôm Thứ Tư cũng bị kết tội đánh cắp bí mật của công ty này nhưng không bị tội làm gián điệp kinh tế cho Trung Quốc. Kỹ sư Hanjuan Jin bị truy tố tội thu thập bất hợp pháp hàng ngàn tài liệu bí mật của công ty Motorola trong máy điện toán của bà cũng như các phương tiện khác mà theo công tố viện để chuyển cho quân đội Trung Quốc.


Bà Jin bị một thẩm phán tòa án Chicago ra phán quyết có tội trong ba tội danh liên quan đến bí mật thương mại và có thể bị án tối đa là 10 năm tù cho mỗi tội.


Một doanh gia ở California, ông Walter Liew cũng bị bắt vì liên quan đến vụ DuPont. Bà vợ của ông, Christina Liew, cũng bị truy tố về tội âm mưu gián điệp kinh tế và các tội danh khác. Có hai cựu kỹ sư của DuPont cũng bị truy tố hôm Thứ Tư vì nhận tiền hối lộ để cung cấp tài liệu mật của công ty. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT