Thursday, April 18, 2024

Giới cao niên Mỹ không đủ tiền khi nghỉ hưu

 
WASHINGTON (Washington Post) – Sau thời kỳ có phong trào chuẩn bị để có thể về hưu sớm, vui thú điền viên, nay nhiều người Mỹ lại phải lo làm việc lâu hơn nữa vì không để dành được đủ tiền cho việc nghỉ hưu.


Theo thăm dò mới đây của cơ quan Employee Benefit Research Institute (EBRI), có đến gần 50% dân chúng Mỹ hiện không tin tưởng hoặc ít tin tưởng rằng họ đã chuẩn bị đầy đủ về mặt tài chánh để có thể nghỉ hưu vì thế họ tìm cách tiếp tục đi làm lâu hơn nữa.









Nhiều người Mỹ nay muốn làm việc lâu hơn, thay vì nghỉ hưu sớm, vì những chi phí cho cuộc sống. (Hình: AFP/Getty Iamges)


Cuộc thăm dò này cho thấy có khoảng 10% muốn về hưu trong hạn tuổi từ 66 đến 69 và khoảng 26% khác lại muốn tiếp tục đi làm cho đến khi ít nhất là 70 tuổi, một con số rất cao về những người muốn tiếp tục làm việc kể từ khi EBRI lần đầu tiên mở ra cuộc thăm dò vào năm 1991.


Tuy nhiên, dù nhiều người Mỹ nay sống lâu hơn và ít người phải làm những công việc nặng nhọc, các dự tính đó cũng có thể không thực tế.


Cuộc thăm dò cho thấy có 47% trong số người làm việc phải bất ngờ nghỉ ngang, phần lớn lâm vào hoàn cảnh mất năng lực, vì bệnh tật, hay vì những vấn đề khác nơi sở làm.


Hiện nay, nhóm người rời khỏi lực lượng lao động đông nhất là khoảng 62 tuổi. Đây là những người vừa đến hạn tuổi tối thiểu để được lãnh tiền an sinh xã hội (vẫn thường được gọi nôm na là ‘tiền già’), tuy rằng họ sẽ không được hưởng toàn phần như những người nghỉ làm năm 66 tuổi (mức hiện nay dành cho  những người sinh trong thời gian 1943 và 1954).


Cuộc thăm dò mới nhất của EBRI cho thấy trong số những người nghỉ làm chỉ có 14% là sau năm 65 tuổi, và chỉ 25% trong số này kiếm được việc làm trả lương sau khi nghỉ hưu.


“Hiện có nhiều người không thể tiếp tục làm việc khi cao tuổi vì nhiều lý do ngòai sự kiểm soát của họ, như mất năng lực, bệnh tật, hoặc bị mất việc và không kiếm được việc khác,” theo lời Mathew Greenwald thuộc công ty Mathew Greenwald and Associates, một công ty thu thập quan điểm quần chúng đã tiến hành cuộc thăm dò.


Tuy nhiên, cho dù là ý định của họ bị coi là không thực tế, người dân Mỹ có vẻ cũng không có nhiều lựa chọn ngoài việc tiếp tục đi làm, càng lâu càng tốt. Chỉ có khoảng 2/3 người được hỏi nói rằng họ hay người phối ngẫu để dành được số tiền nào đó cho việc nghỉ hưu. Và chỉ có 57% nói rằng họ đang thực sự tiết kiệm để có tiền nghỉ hưu.


Và kết quả là có nhiều Mỹ không chuẩn bị cho việc rời khỏi lực lượng lao động. Có chừng 3/5 số người đang làm việc có tài sản (ngoài căn nhà họ đang sống), trị giá $25,000 hoặc ít hơn. Và chừng 1/3 trong số này đã phải rút tiền khỏi các trương mục tiết kiệm để trả cho các chi phí đời sống trong năm ngoái, theo kết qủa thăm dò.


Dù nhiều người Mỹ biết rằng để có thể nghỉ hưu, họ phải để dành số tiền lớn, những người này nói rằng họ không thể làm điều đó vì đang phải vất vả chi trả cho những chi phí đời sống ngay lúc này và các món nợ nặng nề.


“Nhiều người Mỹ hiện đang có nhiều việc phải lo cho cuộc sống còn hơn là để dành tiền nghỉ hưu,” theo lời Jack VanDerhei, giám đốc nghiên cứu của EBRI và là đồng tác giả cuộc thăm dò. (V.Giang)


 


 

MỚI CẬP NHẬT