WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Viện, với Cộng Hoà chiếm đa số, vào sáng Thứ Bảy, 8 Tháng Tám, chuẩn thuận ông Todd Blanche, cựu luật sư riêng của Tổng Thống Donald Trump làm bộ trưởng tư pháp với tỷ số sít sao 50-49, theo Washington Post.
Ông Blanche vốn là luật sư bào chữa cho ông Trump trong bốn vụ án hình sự, bây giờ trở thành người đứng đầu cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ luật pháp liên bang và bảo vệ tính độc lập của hệ thống tư pháp.

Lá phiếu quyết định đến từ Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Bill Cassidy của Louisiana, trong khi hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa khác là bà Lisa Murkowski của Alaska và bà Susan Collins của Maine đứng cùng toàn bộ phe Dân Chủ chống lại.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra lúc 4 giờ 31 sáng, ngay trước khi Thượng Viện nghỉ năm tuần.
Ông Blanche giữ chức quyền Bộ Trưởng Tư Pháp kể từ khi Tổng Thống Trump sa thải bà Pam Bondi vào Tháng Tư. Nhưng ngay cả một số người Cộng Hòa bỏ phiếu cho ông cũng công khai thừa nhận những lo ngại về việc Bộ Tư Pháp bị chính trị hóa và về chính thành tích bảo vệ quyền lợi tổng thống của ông Blanche.
Khi lòng trung thành trở thành tiêu chuẩn cho chức Bộ Trưởng Tư Pháp
Điều đáng quan tâm nhất không phải đơn giản là ông Todd Blanche từng làm luật sư cho Trump. Một luật sư riêng hoàn toàn có thể trở thành viên chức chính phủ nếu chứng minh được khả năng tách biệt nghĩa vụ nghề nghiệp cũ khỏi trách nhiệm công quyền mới.
Vấn đề nằm ở chỗ hồ sơ của Blanche khi giữ quyền Bộ Trưởng Tư Pháp không làm những nghi ngại đó biến mất. Ngược lại, ông tiếp tục bảo vệ quyền can thiệp của Trump vào điều tra hình sự, bảo vệ những quyết định ân xá của Tổng Thống, thúc đẩy điều tra các đối thủ của Trump và tham gia một thỏa thuận IRS mang lại những bảo vệ tài chính trực tiếp cho Trump và gia đình.
Bởi bộ trưởng tư pháp không phải luật sư riêng của Tổng Thống. Người giữ chức vụ đó đại diện cho luật pháp và công lý nước Mỹ. Khi ranh giới giữa hai vai trò này bị xóa nhòa, điều bị tổn thương không chỉ là uy tín của một chính quyền mà là niềm tin rằng Bộ Tư Pháp sẽ áp dụng cùng một luật đối với đồng minh, đối thủ và chính tổng thống.
Thượng Nghị Sĩ Dick Durbin (Dân Chủ – Illinois) tóm tắt sự lo ngại ấy bằng một câu: Nước Mỹ cần một bộ trưởng Bộ Tư Pháp “yêu Hiến Pháp hơn yêu tổng thống.” (MPL) [kn]


























































































































































