MURRIETA, California (AP) – Ðông đảo dân chúng tràn ngập hội trường tại một cộng đồng vùng Nam California, nơi những người biểu tình phản đối đã khiến đoàn xe buýt của Bộ Nội An chở người di dân không có giấy tờ hợp lệ phải quay đầu hôm trước, đã la ó các giới chức chính phủ liên bang vì quyết định đưa những người này đến cộng đồng của họ.

Cư dân Murrieta biểu tình ngăn cản xe buýt liên bang chở di dân không có giấy tờ hợp lệ. (Hình: AP Photo/The Press-Enterprise)
Các chính trị gia địa phương kêu gọi phải bảo vệ biên giới chặt chẽ hơn đã được nhiều sự hậu thuẫn của đám đông trong cuộc họp tối ngày Thứ Tư ở thành phố Murieta, cách Los Angeles chừng 130 km về phía Nam.
“Trả họ về! Trả họ về!” Ðám đông la ó trong cuộc họp đặc biệt khiến chỉ huy trưởng biên phòng, ông Paul Beeson, không nói gì được thêm sau khi ông nhận trách nhiệm có quyết định đưa người di dân không có giấy tờ hợp lệ từ Trung Mỹ, gồm các trẻ em và gia đình, từ Texas đến thành phố Murietta vì các cơ sở ở Texas nay không còn đủ sức đối phó với làn sóng di dân ào ạt.
Hôm Thứ Ba, các chiếc xe buýt này phải đổi hướng về phía San Diego sau khi bị đám đông phất cờ Mỹ cản đường ở Murieta.
Ðám đông tham dự cuộc họp tại một thính đường trường trung học với sức chứa tối đa là 750 người, trong thành phố với khoảng 100,000 dân, đã bày tỏ sự ngao ngán khi ông Beeson nói rằng có bốn người di dân bất hợp pháp phải vào bệnh viện điều trị, hai người vì ghẻ ngứa và hai người kia bị sốt.
Ông Beeson cũng thú nhận là ông không biết những người di dân không có giấy tờ hợp lệ chuyển đến từ Texas hôm Thứ Ba, cũng như một số đợt khác đã sắp xếp để đưa đến California trong những ngày tới, sẽ được đưa đi đâu.
“Chúng tôi sẽ có quyết định khi họ tới nơi về việc đâu là chỗ tốt nhất để đưa họ tạm trú,” ông nói.
Chính phủ liên bang Mỹ hiện đang vất vả đối phó với làn sóng di dân không có giấy tờ hợp lệ gồm nhiều trẻ em từ Trung Mỹ tràn qua biên giới để vào Mỹ.
Có hơn 52,000 trẻ em đi một mình đã bị bắt ở biên giới Mexico và tiểu bang Texas, kể từ Tháng Mười tới nay, gây ra điều mà Tổng Thống Barack Obama gọi là cuộc khủng hoảng nhân đạo. Nhiều người trong số này nghĩ rằng nếu họ lọt được vào được Mỹ sẽ được ở lại.
Thị trưởng thành phố Murieta, ông Alan Long, người kêu gọi dân chúng địa phương phản đối kế hoạch chuyển di dân không có giấy tờ hợp lệ ngay từ trước khi khởi sự, nói rằng thành phố sẽ theo dõi mọi chi tiêu về việc này và gửi hóa đơn đến cho Washington.
Một dân cử địa phương, ông Jeff Stone, giám sát viên Riverside County, đã được hoan nghênh nhiệt liệt khi ông kêu gọi phải bảo vệ biên giới chặt chẽ hơn và lên án điều mà ông gọi là “chính quyền liên bang khai thác các phụ nữ và trẻ em di dân không có giấy tờ hợp lệ đang trong tình trạng hoảng sợ.”
Một nhóm khác gồm khoảng 140 người được chuyển từ Texas đến California hôm Thứ Tư nhưng được gửi tới El Centro, ở cách đó hơn 200 km về phía Nam. (V.Giang)

















































































