HRW: Mỹ thường xuyên trấn nước để tra tấn tù binh

CAIRO (AP) – Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch (HRW) nói họ có đủ chứng cớ cho thấy việc tra tấn bằng cách trấn nước, còn nhiều hơn con số mà CIA từng xác nhận trước đây.


Báo cáo của HRW đưa ra hôm Thứ Năm nêu lên chi tiết về sự đối xử tàn bạo đối với phạm nhân sau biến cố “9/11” và bị giam tại những nhà giam ở ngoại quốc do Mỹ quản trị.









Giới chức Libya tìm tài liệu bên trong nhà tù Abu Salim của chế độ Gadhafi trước đây. Human Rights Watch tiết lộ chi tiết về sự tra tấn tàn bạo các phạm nhân Hồi Giáo của chính quyền Lybia phối hợp với Mỹ, Anh, Trung Quốc, Sudan và Morocco. (Hình: AP/Francois Mori)


Báo cáo dài 154 trang ghi nhận cuộc phỏng vấn 14 người chống đối Libya sống lưu vong. Những người này mô tả bị Mỹ đối xử tàn bạo một cách có hệ thống trong thời gian họ bị cầm giữ ở Afghanistan, Pakistan, Morocco, Thái Lan, Sudan và các nơi khác. Có người lâu đến hai năm trước khi được trao lại cho chính quyền Libya.


Bà Laura Pitter, cố vấn về chống khủng bố của HRW và là tác giả bản báo cáo, cho biết mức độ tra tấn của chính quyền Bush còn phổ biến hơn người ta tưởng.


Báo cáo còn trưng ra một bức tranh toàn vẹn về sự hợp tác gần gũi giữa Washington với chế độ của cựu lãnh tụ độc tài Moammar Gadhafi. Thành phần chống đối Gadhafi bị Mỹ bắt giữ, được Mỹ chuyển giao cho Libya mà không bó buộc phải có sự đối xử thích hợp. Theo HRW, nhiều người sau đó bị chính quyền Libya tra tấn.


Ðược hỏi về cáo buộc các vụ tra tấn bằng cách trấn nước, bà Jennifer Youngblood, phát ngôn viên của CIA, khẳng định rằng cơ quan bà “nhận báo cáo chỉ có ba trường hợp cụ thể mà thôi.” (TP)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT