Friday, April 26, 2024

Hai thẩm phán California bị kỷ luật vì làm tình trong văn phòng



SAN FRANCISCO, California (SF Chronicle) Hội Ðồng Kỷ Luật Tư Pháp tiểu bang California hôm Thứ Ba loan báo việc cảnh cáo hai thẩm phán tiểu bang từng làm tình trong văn phòng của họ ở tòa, một người với hai cựu sinh viên của ông ta và người kia với thư ký tòa.





 



(Hình minh họa. Getty Images)



Biện pháp cảnh cáo nhắm vào thẩm phán quận Orange County ở vùng Nam California Scott Steiner, người có mối quan hệ tính dục với hai cựu sinh viên của ông và Thẩm Phán Cory Woodward ở quận Kern County, vì đã nói dối về mối liên hệ kéo dài 10 tháng với một thư ký tòa, là hình thức kỷ luật trước công chúng nặng nhất của ủy ban duyệt xét cách hành xử của các thẩm phán tiểu bang.



Tuy nhiên, về mặt hành chánh, ủy ban này đã không đưa ra biện pháp nặng nề nhất là tước quyền xử án của họ. Ðối với ông Woodward, ủy ban nói rằng không có biện pháp này vì ông ta “hợp tác và thực sự hối lỗi” và cũng vì “được các đồng nghiệp kính trọng, cần mẫn và công bằng khi xét xử.”



Làm tình trong văn phòng ở tòa án, dù rằng có sự đồng thuận, là “sự vô trách nhiệm và là hành động sai trái lớn nhất của một thẩm phán,” ủy ban này cho hay.



Ông Woodward, được Thống Ðốc Arnold Schwarzenegger bổ nhiệm năm 2006 và tới năm 2008 được bầu vào nhiệm kỳ sáu năm, đã đắc cử nhiệm kỳ sáu năm hồi năm nay.



Ông Steiner được đắc cử nhiệm kỳ sáu năm vào năm 2010. Cả hai đều là cựu biện lý.



Ủy ban nói rằng ông Steiner làm tình trong văn phòng của ông vào năm 2012 với một sinh viên tập sự và một luật sư, cả hai từng là sinh viên của ông ở đại học Chapman University.



Ông Woodward có mối liên hệ tính dục với một thư ký tòa từ Tháng Bảy năm 2012 tới lúc bị chồng người phụ nữ kia phát giác vào giữa Tháng Năm 2013. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT