Hàng Trung Quốc khắp hang cùng ngõ hẻm ở Việt Nam

 


Phi Hùng/Người Việt


 


Mặc dù vẫn có không ít người ra sức loại bỏ hàng Trung Quốc ra khỏi danh mục sử dụng của mình nhưng càng lúc, hàng hóa Trung Quốc càng bành trướng trên thị trường khiến cho người tiêu dùng, nhà buôn và cơ quan kiểm định của nhà nước mất kiểm soát.









Khó có thể tìm được một bộ quần áo không có xuất xứ Trung Quốc ở các cửa hàng bình dân ở Việt Nam. (Hình: Phi Hùng/Người Việt)


Hiện nay, các loại quần áo trẻ em ở các cửa hàng đều mang nhãn mác Trung Quốc, tìm một bộ áo quần có nguồn gốc sản xuất Việt Nam ở những shop baby là một vấn đề hết sức khó khăn.


Ðồ chơi trẻ em có xuất xứ Trung Quốc hầu như chiếm lĩnh toàn bộ thị trường. Từ thức ăn như thịt gà, trứng gà, rau củ quả… cho đến hoa, chiếu trúc, hàng điện tử, điện cơ, chén bát, đũa, dầu ăn, thịt gà, gạo…


Bà Hồng, người bán hàng lâu năm ở chợ Hàn-Ðà Nẵng, cho biết: “Tôi dám nói là có 99% hàng hóa trong chợ này là của Trung Quốc, hàng Việt Nam không thể lọt vào đây được, ngoại trừ rau xanh thì chắc chắn là 80% Việt Nam, chứ không có thứ gì địch nổi hàng Trung Quốc ở đây!”


Ông Ðình, người gốc Hà Nội, buôn bán ở chợ Ðông Ba-Huế trên 30 năm nay, cho biết: “Tất cả hàng hóa trong chợ này bây giờ đều là hàng Trung Quốc, hàng Việt không tài nào lọt vào đây được, vì sao à, vì họ có cả một đội ngũ tuyên truyền viên người Việt Nam đi tuyên truyền cho họ!”


“Thì còn ai nữa, những ông thuế vụ, các bà hàng xén, thậm chí mấy ông cán bộ tuyên truyền đều đưa ra lý lẽ thuyết phục rằng nếu không xài hàng Trung Quốc thì người Việt Nam bị thiệt thòi, tốn nhiều tiền hơn. Chính vì vậy mà các bà bán hàng trong chợ quay sang tẩy chay hàng Việt, buôn hàng Tàu!”


Ông Hoạt, cán bộ tuyên truyền, gọi cách khác là giảng viên trường đảng, hiện công tác tại Bắc Hà, Lào Cai, nói: “Thật ra, hàng hóa Trung Quốc cũng là hàng hóa thôi, cái nào rẻ thì nên khuyến khích nhân dân xài, hàng Trung Quốc rẻ, nhân dân xài thì tiết kiệm được khoản tiền để mua thứ khác…”










Hàng Trung Quốc đã có mặt ở Việt Nam khắp mọi nơi, mọi nẻo, ngày cũng như đêm. (Hình: Phi Hùng/Người Việt)


Một ông giảng viên trường trung cấp đảng khác ở Quảng Ngãi, yêu cầu giấu tên, thì cho rằng: “Vấn đề tiêu dùng, xài loại hàng nào thuộc về bản sắc dân tộc và cá tính đất nước đó, dân mình xài toàn hàng Trung Quốc, chứng tỏ mình bị vong nô mà không biết. Tại sao hàng hóa Việt Nam không chen chân nổi so với hàng Trung Quốc, điều này hỏi mấy ông ở trung ương thì ra ngay. Vì chính trung ương muốn thế!”


“Ngay trong vấn đề tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh hàng hóa với Trung Quốc không phải là chuyện khó, nhưng chính phủ chưa bao giờ làm thế, thậm chí ngấm ngầm mở cửa cho hàng Trung Quốc tràn vào, thậm chí, bao cao su bây giờ cũng là của Trung Quốc, nó nằm đầy trong các tiệm thuốc tây, Trung Quốc đã đi vào tận giường ngủ của dân tộc Việt Nam rồi, hết thuốc chữa rồi!”


 


Tẩy chay, lấy gì thay thế?


 


Bà Hồng, chủ tạp hóa ở chợ Kim Biên-Sài Gòn, cho biết: “Hàng Trung Quốc, chỉ cần bỏ một gói phẩm có giá 5 ngàn đồng vào thùng nước 20 lít, sẽ được một thùng bia tươi ngon lành, cái này chỉ có hàng Trung Quốc mới có, hàng Trung Quốc chiếm 100% ở chợ này.”


“Nếu người Việt Nam mình không mua hàng Trung Quốc, cũng chẳng biết xài hàng nào nữa vì nó rẻ. Như hàng của trẻ em chẳng hạn, một bộ áo quần có giá bằng nửa giá thành của Việt Nam mà cũng đẹp tương đương. Tôi có đứa cháu ngoại, đi mua áo quần cho nó ở các shop, hầu như chỉ có hàng Trung Quốc!”


“Giả sử bây giờ tôi tẩy chay, không xài hàng Trung Quốc, thì tôi xài hàng nào đây? Khi mà hàng Trung Quốc tràn ngập thị trường?”


Câu hỏi của bà Hồng vô hình trung trở thành một mệnh đề của kinh tế. Vì một khi hàng hóa, tiền bạc của người Việt đã nhuộm màu Trung Quốc, nếu tẩy trắng, bắt buộc phải có “màu” khác để thay vào đó.










Ðồ chơi trẻ em có xuất xứ Trung Quốc tràn lan trên thị trường. (Hình: Phi Hùng/Người Việt)


Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt Nam hầu như rơi vào khủng hoảng, phá sản vì không có chính sách ưu đãi để sản xuất cạnh tranh với hàng Trung Quốc. Với đà này, giả sử như hàng Trung Quốc bị cấm tuyệt đối, bị tẩy chay hoàn toàn ở Việt Nam thì nguy cơ khủng hoảng thiếu chắc chắn sẽ xảy ra.


Nhưng, hiện tại, với mối quan hệ “bốn tốt,” “mười sáu chữ vàng” giữa nhà nước Cộng sản Việt Nam và nhà nước Cộng sản Trung Quốc, vấn đề giảm bớt sự có mặt của Trung Quốc ở Việt Nam là vấn đề khó có thể xảy ra.


Hàng hóa của Trung Quốc sẽ không còn lộng hành trên thị trường Việt Nam khi và chỉ khi chế độ này được thay thế bằng một chế độ khác không còn phụ thuộc vào Trung Quốc.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT