Friday, April 19, 2024

Hàng chục tiểu bang dụ nông dân sản xuất sữa bỏ California

 


SACRAMENTOGần một chục tiểu bang đang dụ nông dân sản xuất sữa ở California dọn sang bên họ làm ăn, thay vì phải chịu chi phí thực phẩm cao cho bò mà giá bán sữa lại thấp, theo LA Times.








Công nhân trại Kehoe Dairy ở Point Reyes Station, California, kiểm soát sữa lấy từ bò. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Từ lâu các tiểu bang khác đã từng cướp mất việc làm lẫn công việc chế tạo của California. Nay họ lại mò đến nhằm lấy đi bò sữa của tiểu bang.


Nắm lấy tâm lý đau khổ của ngành kỹ nghệ sản xuất sữa của tiểu bang, vốn phải chịu thiệt do giá sữa bán ra thấp trong khi chi phí mua thức ăn cho bò lại cao, gần một chục tiểu bang đang hăm he chiêu dụ các nông dân ở tiểu bang Golden State dọn sang bên họ làm ăn, nơi đất đai rẻ mạt, thuế thấp, ít luật lệ về môi trường và giá sữa bán ra được cao hơn.


Kỹ nghệ sữa trị giá $8 tỉ của California dẫn đầu toàn quốc về ngành sản xuất này. Bò sữa của tiểu bang sản xuất 41.5 tỉ pound sữa, hay 4.8 tỉ gallon trong năm 2011, tương đương với 21% tổng số sữa cung cấp trên toàn quốc. Hai tiểu bang hàng đầu kế tiếp là Wisconsin và Idaho, sản xuất tổng cộng 39.4 tỉ pound trong cùng năm.


Được biết chính quyền liên bang kiểm soát giá cả sữa ở mọi tiểu bang để tránh tình trạng giá cả lên xuống thất thường, ngoại trừ California, nơi có một hệ thống giá cả riêng biệt đã được thiết lập từ năm 1935.


Các nhà phân phối sữa than phiền hệ thống của tiểu bang quá cứng nhắc, và họ tiếp tục thúc giục các giới chức hãy làm sao cho giá cả được đồng bộ với hệ thống giá cả của liên bang, một phần để giúp họ hồi phục sau những năm khó khăn vừa qua. Hồi năm 2009, nông dân California bị điêu đứng khi giá sữa rớt từ $17 mỗi 100 pound xuống còn $10, khiến không ít trại sữa phải phá sản. (TP)

MỚI CẬP NHẬT