PALO ALTO, California (Autoblog) – Trong thư gửi các cổ đông tuần này, công ty Tesla cho hay dự trù sẽ gia tăng số xe sản xuất trong năm 2015 thêm hơn 70%.
Con số này gồm cả loại Model S cũng như Model X, dự trù được đưa ra thị trường trong sáu tháng tới.

Xe của Tesla tăng tốc rất nhanh, từ số không lên tới 60 miles/giờ chỉ trong khoảng 3.2 giây. (Hình: AP/Photo)
Vào đầu năm 2015, Tesla cho hay đã có “hơn 10,000 đơn đặt hàng cho loại Model S và gần 20,000 cho loại Model X.” Công ty nói rằng hiện có hơn 30 xe mẫu của loại Model X đã được chế tạo để dùng vào việc thử nghiệm.
Trước đó công ty Tesla cũng cho biết trong quý sau cùng của năm 2014, họ sản xuất được 11,627 xe và giao 9,834 xe cho khách hàng.
Con số 11,627 là lớn nhất trong một quý của công ty Tesla từ trước tới nay và giúp họ đạt được chỉ tiêu đề ra cho năm 2014 là sản xuất 35,000 chiếc xe.
Tuy nhiên, Tesla cũng cho hay các trở ngại về sản xuất của mẫu Model S mới, loại P85D, đã khiến cho nhiều khách hàng phải đợi đến quý 1 của năm 2015 mới được giao xe.
Loại P85D được cho biết là được chế tạo đặc biệt nhắm đến khách hàng ở vùng lạnh, do có nhiều than phiền là loại Model S chạy yếu trong những nơi có thời tiết lạnh.
Xe này có khả năng tăng tốc rất nhanh, từ số không lên tới 60 miles/giờ chỉ trong khoảng 3.2 giây.
Tesla không cho biết số bán của họ ở từng vùng hay tiểu bang. Tuy nhiên, các chuyên gia trong kỹ nghệ xe hơi nói rằng có tới 1/3 số xe tiêu thụ tại Mỹ là ở những tiểu bang lạnh.
California chiếm khoảng 40% số thương vụ của Tesla, một phần cũng nhờ vào chính sách khuyến khích của tiểu bang này nhằm đạt được chỉ tiêu có được 1.5 triệu xe chạy điện lưu thông trên đường vào năm 2025.
Tuy vậy, Tesla gặp trở ngại ở một thị trường rất quan trọng khác của họ là Trung Quốc. Tesla chỉ bán được khoảng 120 xe tại Trung Quốc tháng qua, thấp hơn nhiều so với dự tính của công ty. Tổng Giám Ðốc Elon Musk đã dọa sẽ cho nghỉ việc hoặc giáng chức các giới chức cao cấp thuộc chi nhánh ở Trung Quốc, nếu họ không đưa ra được phương cách cải thiện số bán và lợi nhuận nơi đây. (V.Giang)

















































































