WASHINGTON (CBS News) – Quốc Hội đã ngồi yên không đưa ra một giải pháp cho vấn đề cho sinh viên vay mượn nợ học phí, điều này có nghĩa là bắt đầu từ Thứ Hai tuần này, mức phân lời của tiền nợ học phí vốn được chính phủ phụ cấp sẽ tăng gấp đôi, từ 3.4% lên đến 6.8%.

Sinh viên biểu tình phản đối tăng nợ học phí đại học tại Hollywood Boulevard ở Los Angeles, hôm 22 Tháng Chín, 2012. Họ bày tỏ rằng trong khi ngân hàng được cứu nguy thì nợ sinh viên cũng cần được xóa bỏ. (Hình: David McNew/Getty Images)
Quyết định này ảnh hưởng đến bảy triệu người mới bắt đầu mượn nợ học phí đại học trong năm nay, tuy nhiên không có tác động đối với người đã xin vay nợ từ trước.
Phân lời nợ học phí tăng gấp đôi khi các luật gia vẫn tiếp tục tranh luận về việc cần có sự cải tổ về mức phân lời này. Sự gia tăng này do hậu quả Quốc Hội bất động, không đi đến được một thỏa thuận về một phương thức đối với mức phân lời học phí cho sinh viên.
Phân tích gia Mellody Hobson và cũng là người góp phần cho bài viết này của CBS News giải thích: “Họ có thể đi đến một giải pháp có hiệu lực hồi tố, và vì thế chuyện đã chưa đâu vào đâu, nhưng trước mắt là đang diễn ra cuộc tranh luận hết sức
Dù cho quyết định như thế nào, việc tăng mức phân lời và món nợ học phí đại học nói chung, có một tác động đối với nền kinh tế ở tầm vóc lớn hơn, và rằng nhiều dấu hiệu bắt đầu tỏ cho thấy rõ, đặc biệt là về mức chi tiêu. “(Nợ nần) khiến người ta ngưng lập gia đình, mua xe, mua nhà.”
Hobson nêu lên, nhiều năm trước đây, quí vị càng học cao quí vị càng có nhiều cơ hội tậu được nhà. Nay thì, càng học quí vị càng ít có được cơ hội đó. Cơ hội ấy giảm bớt 36% nếu quí vị có mắc nợ học phí. Phân tích gia này tiếp: “Việc mua nhà và lập gia đình gắn liền với một hoạt động kinh tế với giá trị của $145,000. Nếu không làm điều này nền kinh tế sẽ bị chậm lại.” (TP)










