WESTBURY, New York – Một học khu tại Long Island sẽ phải thay đổi chính sách của họ sau khi có lời phàn nàn rằng các trường tại đây không thu nhận những học sinh gốc di dân từ Trung và Nam Mỹ cùng các nơi khác đến, đài CBS New York loan tin.

Các em học sinh tiểu học ở in Hempstead, New York. (Hình: Getty Images)
Các nhà điều tra kết luận rằng Học Khu Westbury đã áp dụng một chính sách không được viết ra trên giấy tờ, theo đó họ tùy tiện loại trừ các học sinh nào từ 16 tuổi trở lên và đang phải lo học tiếng Anh khỏi các trường trung học tại học khu và đưa các đối tượng này đến các lớp khác để học hỏi đại khái thôi chứ không để được cấp bằng tốt nghiệp trung học.
Giờ đây, Westbury là học khu thứ 22 trong tiểu bang đã ký một thỏa thuận với Bộ Trưởng Tư Pháp New York Eric Schneiderman đồng ý từ bỏ chính sách đó.
Hồi Tháng Mười năm 2914, văn phòng Bộ Trưởng Schneiderman đã khởi sự cuộc điều tra chính sách thu nhận học sinh tại Long Island sau khi nhận được các báo cáo cho biết một số đông các trẻ em đặt chân lên đất Mỹ từ Trung và Nam Mỹ, không có cha mẹ đi theo, đã hoặc là không được nhận vào các trường tại một số học khu ở Long Island hoặc là bị trì trệ trong việc xin nhập học, có khi tới 6 tháng.
Khoảng mấy chục học sinh gốc di dân đó được cho biết rằng các em không thể được nhận vào học vì đã quá số tuổi ấn định, mà thay vào đó phải ghi danh theo học các lớp tương đương trung học hoặc ghi danh vào các lớp học Anh ngữ làm sinh ngữ thứ nhì chứ không được học các kiến thức phổ thông của bậc trung học.
Theo ông Javier H. Valdes, giám đốc điều hành nhóm bênh vực di dân Make the Road New York, ngành giáo dục New York có nhiệm vụ phải bảo đảm rằng những trẻ em đó có quyền được hưởng một nền giáo dục cần thiết cho đời họ và có quyền được theo học tại các trường trong tiểu bang New York như các trẻ em khác tại Mỹ. (V.P.)



























































































