Thursday, March 28, 2024

Học sinh trung học Nam California ẩu đả vì chủng tộc


CARSON, California (AP) –
Hàng chục học sinh tại một trường trung học ở California đã đánh nhau hôm Thứ Tư vì tranh chấp chủng tộc giữa các học sinh da đen và Latino, khiến 4 em học sinh bị thương và 2 bị bắt, theo giới hữu trách.









Xe cảnh sát đi tuần bên ngoài trung học Carson ở Carson, California hôm Thứ Tư, sau khi hàng chục học sinh hai sắc tộc da đen và Latino ẩu đả khiến 4 em bị thương và 2 em bị bắt giam. (Hình: AP Photo/The Daily Breeze, Robert Casillas)


Có ít nhất 30 học sinh đấm đá lẫn nhau trong một loạt các cuộc đụng độ ở trường trung học Carson, một thành phố nằm về phía Bắc quận Cam trong giờ ra chơi lúc 10 giờ sáng, theo Monica Carazo, phát ngôn viên học khu Los Angeles.


Cảnh sát nhà trường và cảnh sát quận Los Angeles kéo đến giải tán các đám đánh nhau và ổn định tình hình. Có 4 em học sinh phải đưa vào bệnh viện nhưng bà Carazo không cho biết thêm chi tiết.


Có 2 em học sinh bị bắt về tội tình nghi hành hung, với bảy học sinh khác bị giấy phạt tội đánh nhau.


Cả trường trung học Carson bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, các em học sinh phải ở trong lớp học và chỉ ra ngoài vào giờ ăn trưa hay đi vệ sinh.


Trường này có hơn 3,000 học sinh, có một nửa là gốc Mỹ La Tinh.


Tình trạng căng thẳng chủng tộc ở học khu Los Angeles, lớn thứ nhì trên nước Mỹ, cũng từng đưa đến các vụ đánh nhau trong trường trước đây. Năm 2005, có tới 100 học sinh tham gia các vụ tấn công lẫn nhau ở trường trung học Jefferson trong vùng Nam Los Angeles. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT