Hôn nhân đồng tính lên Tối Cao Pháp Viện

WASHINGTON (AP) Lần đầu tiên từ 10 năm qua, trong tuần này, mới có những khiếu tố với nội dung quan trọng về hôn nhân đồng tính được đưa lên đến Tối Cao Pháp Viện để phân xử.








Những người biểu tình ủng hộ hôn nhân đồng tính tập trung tới trước trụ sở Tối Cao Pháp Viện ở Washington D.C. hôm Thứ Ba. (Hình: AP/Pablo Martinez Monsivais)

Ngày Thứ Ba, Tối Cao Pháp Viện nghe trình bày về Proposition 8, cấm hôn nhân đồng tính, đã được cử tri California bỏ phiếu chấp thuận trong kỳ bầu cử năm 2008. Ngày Thứ Tư, Tối Cao Pháp Viện sẽ nghe điều trần về đạo luật bảo vệ hôn nhân Defense of Marriage Act (DOMA) theo đó về mặt pháp lý hôn nhân chỉ có giá trị đầy đủ giữa hai cá nhân khác phái. Theo dự trù Tối Cao Pháp Viện sẽ bàn luận và đưa ra phán quyết vào cuối  tháng 6.

Cả hai phía ủng hộ và chống đối hôn nhân đồng tính đều có thành viên tập trung trước trụ sở Pháp Viện ở Washington D.C. mang theo nhiều biểu ngữ và hô khảu hiệu bênh vực lập trường của họ.

Những thăm dò dư luận cho thấy càng ngày dân chúng Mỹ càng tỏ ra có thái độ khoan hòa đối với giới LGBT (đồng tính nữ, nam, lưỡng tính và chuyển đổi giới tính). Pew Research Center poll thực hiện vào trung tuần tháng 3 cho biết 49% dân Mỹ chấp thuận cho những cặp đồng tính kết hôn hợp pháp so với 445 phản đối.

Tuy nhiên trên toàn quốc, 41 tiểu bang chưa chấp nhận hôn nhân đồng tính; chỉ có District of Columbia và 9 tiểu bang công  nhận, đó là Connecticut, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York, Vermont và Washington. Hiến pháp của 30 tiểu bang cấm hôn nhân đồng tính trong khi 10 tiểu bang khác chỉ không chấp nhận về mặt pháp lý, có nghĩa là những cặp đồng tính không được hưởng các quyền lợi như một cặp hôn nhân bình thường. Tiểu bang New Mexico không có lập trường rõ ràng về chuyện này.

Ngoài ra trong số 41 tiểu bang không chấp nhận đồng tính, có 8 tiểu bang công nhận hình thức “kết hợp dân sự”. Tại 8 tiểu bang này – Colorado, Delaware, Hawaii, Illinois, Nevada, New Jersey, Oregon và Rhode Island –  các cặp đồng tính chung sống không được coi là hôn nhân nhưng được hưởng đủ các quyền lợi về mặt pháp lý như các cặp khác giới tính.

Đạo luật DOMA được Quốc hội thông qua và Tổng thống Bill Clinton ký ban hành năm 1996. Với đạo luật này, khoảng 120,000 cặp đồng tính đã kết hôn ở các tiểu bang chấp nhận hôn nhân đồng tính sẽ không được liên bang công nhận. Chính quyền Obama, qua bộ Tư Pháp, không đứng về phía bênh vực luật này trước tòa án, nhưng các Dân Biểu Hạ Viện có thể đóng vai trò thay thế. Cựu Tổng thống Bill Clinton đã tuyên bố không tán thành DOMA vì “không hợp với Hiến pháp” và không còn thích ứng với thời đại. (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT