Saturday, May 18, 2024

Hung thủ vụ bắn ở San Bernardino vay tiền ngân hàng ở Utah

SALT LAKE CITY, Utah (NV) Hai tuần trước khi cùng vợ xả súng giết hại 14 người tại một buổi tiệc ở San Bernardino, California, hung thủ Syed Rizwan Farook rút món tiền do một ngân hàng ở Utah cho họ vay, theo một bản tin của Deseret News.


Hai vợ chồng Syed Rizwan Farook và Tashfeen Malik tại phi trường quốc tế Chicago hồi năm 2014. (Hình: US Customs and Border Protection via AP, File)

Trong khi đó, tờ Los Angeles Times cho biết Syed Rizwan Farook và Tashfeen Malik đã rút ra số tiền $28,500 khỏi ngân hàng WebBank, có trụ sở tại Salt Lake City.

Các nhà điều tra tin rằng cặp vợ chồng này có thể đã dùng món tiền đó để mua hai khẩu súng trường dùng trong cuộc tấn công, mua vật liệu làm bom ống, trả chi phí tập bắn tại một xạ trường và thuê chiếc xe hơi dùng trong cuộc thảm sát.

Ông Terry Fahn, phát ngôn viên WebBank, vào hôm Thứ Ba, đưa ra một bản tuyên bố nói rằng ông không thể bàn luận về món tiền vay đó, nhưng cho biết thêm rằng ngân hàng sẽ cộng tác với các cơ quan điều tra về vụ này. WebBank cứu xét mọi đơn xin vay tiền phù hợp với các đòi hỏi của luật pháp, kể cả các luật lệ chống khủng bố và chống rửa tiền của Hoa Kỳ.

Phát ngôn viên này nói thêm rằng ngân hàng WebBank đang cộng tác triệt để với các cơ quan công lực điều tra vụ tấn công khủng bố nói trên. Tuy nhiên, luật lệ liên bang và tiểu bang không cho phép ngân hàng bình luận công khai về những món tiền vay riêng biệt của khách hàng.

Theo trang mạng của WebBank, ngân hàng này được thành lập hồi năm 1997, với vai trò cung cấp các dịch vụ tài chánh cho các cá nhân và các cơ sở kinh doanh trên khắp liên bang Hoa Kỳ.

Trong khi đó, theo tin đài truyền hình Fox, các giới chức điều tra đã xem xét điện thoại di động của Farook bị đập bể bỏ vào trong thùng rác.

Trong điện thoại, họ phát hiện một số hình chụp bên ngoài trường trung học Carter ở Rialto thuộc San Bernardino County. Ðây là ngôi trường mà Farook, với tư cách thanh tra thực phẩm cho Sở Y Tế San Bernardino County, đã đến thanh tra vài lần.

Các giới chức giáo dục cho biết, thông thường, thanh tra chỉ chụp hình thực phẩm, hoặc nhà bếp, nếu có vi phạm an toàn thực phẩm.

Fox cũng cho biết, ngay sau khi vụ thảm sát xảy ra được một ngày, các giới chức an ninh đã vào trường học, có khoảng 2,500 học sinh, khám xét khắp nơi, nhưng không phát hiện được bất cứ gì khả nghi.

Bà Syeda Jafri, phát ngôn viên Học Khu Rialta, được trích lời nói rằng: “Chúng tôi chắc chắn lo ngại khi nghe nói hung thủ có chụp hình bên ngoài ngôi trường. Thế nhưng bây giờ chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.” (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT