Friday, April 26, 2024

Lại thêm một tàu của Carnival bị trục trặc


ST. MAARTEN (AP) –
Hôm Thứ Năm, hơn 4,000 hành khách đi trên du thuyền Carnival Dream đã được đưa bằng những chuyến bay thuê bao trở về Mỹ do du thuyền bị trục trặc kỹ thuật khi neo tại St. Maarten, một hải đảo phía Ðông Puerto Rico trong vùng biển Carribean.










Du thuyền Carnival Dream. (Hình: Wikipedia/via Carnival Cruise Lines)


Trung Sĩ Sabrina Laberdesque, nữ phát ngôn viên Hải Quân Duyên Phòng ở Miami, nói rằng theo báo cáo của thuyền trưởng, tàu Carnival Dream bị trục trặc ở bộ phận đẩy. Hệ thống điện, thang máy và phòng vệ sinh vẫn hoạt động được nhưng không đều. Tàu hải quân không cần can thiệp vì du thuyền neo ở bến cảng Philipsburg, St. Maarten.


Carnival Dream là chiếc tàu lớn nhất của công ty du thuyền Carnival, chiều dài 1,004 feet, trọng tải 130,000 tấn. Chuyến hải hành bắt đầu từ Port Canaveral, Florida, hôm Thứ Bảy, chở 4,300 du khách và thủy thủ đoàn 1,100 người.


Theo dự trù tàu phải rời St. Maarten chiều tối Thứ Tư. Chuyến đi sắp tới theo chương trình vào ngày Thứ Bảy sẽ phải hủy bỏ.


Các chuyên viên kỹ thuật đang kiểm tra để sửa chữa tàu, trong khi du khách sẽ lần lượt trở về trên những chuyến bay thuê bao. Mỗi người sẽ được hoàn trả số tiền tương đương với 3 ngày du hành và giảm giá 50% nếu đi một chuyến khác sau này.


Ðây là lần thứ nhì trong vòng hơn một tháng tàu của hãng Carnival gặp trục trặc. Tháng trước một du thuyền bị hỏa hoạn trong phòng máy khi đang ở ngoài khơi phía Ðông Mexico và được kéo về cảng Mobile, Alabama. 4,200 hành khách phải chịu đựng 5 ngày trên biển thiếu thốn mọi tiện nghi từ điện đến phòng tắm, phòng vệ sinh. (HC)

MỚI CẬP NHẬT