Friday, April 19, 2024

Loài hải sư California có nguy cơ chết quá nhiều

 


SAN PEDRO (Los Angeles Times)Từ đầu năm nay, người ta ta thấy rất nhiều con hải sư (sea lion) nhỏ dưới 1 tuổi, ốm yếu, dạt vào các bãi biển California. Cơ quan bảo vệ động vật biển thuộc NOAA (Cơ quan Quốc gia Khí Tượng và Hải Dương) tuần trước đã phải công bố “Tình trạng Tử vong Bất thường” (UME) cho loài hải sư California.









Những con hải sư nhỏ trong số 30 con vừa được đưa về săn sóc tại trung tâm nuôi dưỡng động vật biển ở Sausalito, phía bắc San Francisco, hôm Thứ Hai 1 tháng 4, 2013. (Hình: Justin Sullivan/ Getty Images)


Đạo luật ban hành năm 1972 quy định rằng tình trạng UME (Unusual Mortality Event) được công bố số tử vong ở loài động vật biển nào gia tăng một cách bất thường. Trong trường hợp này, các con vật bị nguy hiểm sẽ được đưa về săn sóc ở các trung tâm bảo vệ động vật thiên nhiên, đồng thời các chuyên gia sẽ nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân và thi hành biện pháp phòng chống.

Từ tháng Giêng đến nay, những con  hải sư nhỏ dạt vào các bãi biển từ Santa Barbara đến San Diego tăng lên với một mức cao hơn bình thường hàng năm. Tính tới ngày 24 tháng 3, ở các bãi biển San Diego County có 214 con, so với 39 con năm ngoái. Những con hải sư nhỏ ốm yếu, thiếu ăn này được đưa về các trung tâm săn sóc, tại Sea World, San Diego hiện có 170 con, San Pedro 100 con.

Tổng cộng đến nay riêng hai trung tâm này đã cứu sống cho gần 700 hải sư nhỏ, hơn gấp đôi tổng số trong hai năm trước. Sau nhiều tháng, khi chúng đã đủ khỏe mạnh, sẽ được thả ra biền trở lại.

Hải sư là loài động vật có vú sống ở biển, chân có màng để bơi và cũng có thể đi được trên bãi. Trong số nhiều chủng loại khác nhau, hải sư thuộc loại lớn so với hải cẩu. Các con đực có chiều dài trung bình khoảng 8 feet và nặng 660 pounds so với con cái dài 6 feet nặng 220 pounds.

Nhà sinh vật học Sharon Melin giải thích rằng những con hải sư nhỏ dạt vào bãi biển không phải chuyện lạ nhưng điều bất bình thường là con số quá nhiều. Theo lời bà có lẽ vì những con mẹ đã bỏ chúng quá sớm để ra ngoài khơi kiếm ăn. Những con hải sư này mới sinh ra khoảng 6 đến 8 tháng trước, trong mùa hè năm ngoái, và hãy còn cần đi theo mẹ, chưa đủ sức tự kiếm sống. Cho đến bây giờ người ta chưa tìm hiểu được nguyên nhân của tình hình này.
(HC)

MỚI CẬP NHẬT