LANSING, Michigan (Reuters) – Quốc Hội tiểu bang Michigan hôm Thứ Ba đã biểu quyết thông qua dự luật gọi là “Right to Work,” hủy bỏ sự đòi hỏi công nhân không phải thành viên phải đóng tiền cho các công đoàn dùng vào việc thương lượng hợp đồng và các dịch vụ khác.

Ðây là một điều khó mường tượng ở Michigan, cái nôi của phong trào nghiệp đoàn và là nơi những công đoàn công nhân kỹ nghệ xe hơi rất mạnh.
Mặc dầu 12,000 đoàn viên công đoàn tập trung biểu tình mạnh mẽ trước trụ sở Quốc Hội và một lực lượng cảnh sát hùng hậu được điều động đến để trấn áp duy trì trật tự, Quốc Hội đa số Cộng Hòa vẫn quyết định chấp thuận dự luật “Right to Work” (quyền làm việc). Thống Ðốc Cộng Hòa Rick Snyder cho biết sẽ ký ban hành đạo luật vào ngày Thứ Tư. Như vậy Michigan là tiểu bang thứ 24 trên toàn quốc áp dụng luật này.
Nữ Dân Biểu Cộng Hòa Lisa Lyons nói đây không phải đạo luật chống công đoàn mà là giải phóng cho các công nhân.
Ðảng Dân Chủ và những người chống đối cho rằng đạo luật sẽ làm giảm khả năng thương lượng tập thể với giới chủ nhân trong lãnh vực kinh tế tư nhân cũng như với cơ quan công quyền, về điều kiện làm việc.



