Thăm dò: Tỷ lệ ủng hộ Trump xuống mức 33%, thấp nhất trong nhiệm kỳ

WASHINGTON, DC (NV) – Tỷ lệ người Mỹ ủng hộ Tổng Thống Donald Trump đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ của ông, theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos kéo dài bốn ngày, kết thúc vào Thứ Hai, 17 Tháng Tám, trong bối cảnh đại đa số người dân lo ngại cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran sẽ kéo dài.

Theo Reuters, chỉ 33% số người tham gia cuộc thăm dò này cho biết họ ủng hộ cách điều hành của ông Trump tại Tòa Bạch Ốc, còn lại 64% bày tỏ phản đối.

Tổng Thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai, 17 Tháng Tám. (Hình: Jim WATSON / AFP via Getty Images)

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump – vốn đã giảm từ mức 35% trong cuộc thăm dò hồi đầu tháng và thấp hơn bất kỳ thời điểm nào trong nhiệm kỳ hiện tại – nay đã ngang bằng với mức thấp nhất từng được ghi nhận vào Tháng Mười Hai, năm 2017.

Sau khi trở lại nắm quyền vào năm 2025 với tỷ lệ ủng hộ chưa đầy một nửa dân số, mức độ tín nhiệm của ông Trump trong năm nay đã sụt giảm sau khi ông cùng với Israel khởi xướng cuộc chiến tấn công Iran cuối Tháng Hai.

Cuộc xung đột sau đó đã làm tê liệt 1/5 hoạt động buôn bán dầu mỏ toàn cầu, làm tăng giá xăng dầu, tạo gánh nặng lên các gia đình Mỹ. Các đồng minh đảng Cộng Hòa của ông Trump thì đang ra sức bảo vệ thế đa số ở Quốc Hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào Tháng Mười Một.

Tổng Thống Trump, người vận động tranh cử với lời hứa sẽ kiểm soát lạm phát và tránh các cuộc chiến tranh kéo dài, ban đầu cam kết cuộc xung đột với Iran sẽ kéo dài vài tuần. Nhưng cuộc chiến đã bước sang tháng thứ sáu. Chính ông Trump trả lời với Fox News sáng Thứ Hai, 17 Tháng Tám, rằng ông “không có mốc thời gian cụ thể” nào để chấm dứt cuộc chiến với Iran.

“Tôi không vội,” Fox News dẫn lời của tổng thống nói.

Bản ghi nhớ thỏa thuận tạm thời MoU 14 điểm hết hạn trong ngày hôm nay và chính quyền Tổng Thống Trump vẫn chưa có cách đi đến một thỏa thuận cuối cùng với Iran.

Trong khi đó, Iran đã tỏ ra kiên cường và giữ cho hoạt động buôn bán dầu qua eo biển Hormuz gần như bị đình trệ ngay cả khi xung đột đã hạ nhiệt, theo Reuters.

Reuters dẫn kết quả thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy, khoảng 80% người Mỹ – bao gồm 87% đảng viên Dân Chủ và 71% đảng viên Cộng Hòa – cho rằng sự can dự của Mỹ tại Iran “sẽ kéo dài trong một thời gian dài.” Chỉ 16% cho rằng xung đột có khả năng kết thúc trong vài tuần.

Tại một cuộc vận động chính trị ở Garden City, New York vào Thứ Sáu, ông Trump phát biểu rằng việc “người dân phải trả thêm một chút tiền mua xăng” là cái giá xứng đáng để bảo đảm”một quốc gia (Iran) rất xấu xa” không thể sở hữu vũ khí hạt nhân – một trong những lý do mà ông từng đưa ra để biện minh cho cuộc chiến.

Cũng theo Reuters, các cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos trong tháng này cho thấy lần đầu tiên sau khoảng một thập niên, cử tri tin tưởng đảng Dân Chủ hơn đảng Cộng Hòa trong việc quản lý nền kinh tế. Kết quả thăm dò mới nhất chỉ ra rằng 38% cử tri cho rằng đảng Dân Chủ sẽ điều hành nền kinh tế hiệu quả hơn, so với 35% ủng hộ cách giải quyết của đảng Cộng Hòa. Đảng Dân Chủ cũng được đánh giá là có năng lực tốt hơn trong việc giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt. (KL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT