YANGON, Myanmar (AP) – Miến Ðiện mới đây bác bỏ chỉ trích của chính phủ Mỹ về cuộc chiến với thành phần nổi dậy thuộc sắc dân thiểu số Kachin, đồng thời cũng bày tỏ sự không hài lòng với việc Washington vẫn còn gọi quốc gia này bằng tên cũ Burma, theo một bản thông cáo đưa ra hôm Thứ Bảy.

Các nhà sư Miến Ðiện dẫn đầu một cuộc tuần hành dài 1,300 cây số đến vùng người Kachin sinh sống, kêu gọi chính quyền chấm dứt cuộc chiến với sắc dân thiểu số này. (Hình: Ye Aung Thu/AFP/Getty Images)
Bản thông cáo của Bộ Ngoại Giao Miến Ðiện, đăng tải trên tờ nhật báo nhà nước Myanma Ahlin, “bác bỏ” một bản thông cáo do Tòa Ðại Sứ Mỹ ở quốc gia này đưa ra hôm Thứ Năm, theo đó bày tỏ “sự lo ngại sâu xa” về tình hình bạo động đang diễn ra ở khu vực sinh sống của người Kachin trong vùng Bắc Miến Ðiện.
Bản thông cáo của Tòa Ðại Sứ Mỹ cũng nói rằng theo các báo cáo của giới truyền thông và các tổ chức phi chính phủ thì quân đội Miến Ðiện đang tiếp tục cuộc hành quân trong vùng đặt bộ chỉ huy của lực lượng võ trang mệnh danh Quân Ðội Kachin Ðộc Lập (KIA) ở Laiza, dù rằng phía chính phủ Miến Ðiện loan báo đơn phương ngưng bắn hôm 19 Tháng Giêng.
Chính phủ Miến Ðiện cũng bày tỏ sự không hài lòng về việc Tòa Ðại Sứ Mỹ dùng từ ngữ “Burma” và “Burmese Government”, nói rằng khi Tổng Thống Barack Obama viếng thăm nơi này hồi Tháng Mười Một năm ngoái và khi đọc diễn văn tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN cũng dùng chữ “Myanmar” khi đề cập đến quốc gia này. (V.Giang)



























































































