Friday, April 26, 2024

Một người mất chân vì nhiễm trùng khi dạo bờ biển vịnh Mexico

FORT MYERS, Florida (Houston Chronicle) – Một người đàn ông ở Florida bị mất một phần chân vì nhiễm trùng sau khi đi dạo bờ biển trong vùng vịnh Mexico chỉ do một vết trầy sướt nhỏ.

Người dân Florida đi bộ tại bờ biển vùng vịnh. (Hình minh họa: Stephen Morton/Getty Images)

Ông Zach Mody kể lại câu chuyện của ông cho đài truyền hình WZVN-TV tại thành phố Fort Myers, Florida, nói rằng ông chỉ đến bờ biển đó khoảng một tháng trước đây.

“Nước biển tràn qua chân tôi và tôi chẳng để ý gì đến điều đó,” ông cho biết trên giường bệnh tại Healthpark Medical Center ở Fort Myers.

Thật không may là chỉ vài bước đi dạo dọc theo bờ biển đó cũng đủ để khiến ông Mody bị nhiễm trùng và lan ra nhanh chóng. Chỉ vài tiếng sau cuộc đi dạo, ông bị đau đớn dữ dội và phải vào bệnh viện.

“Đến lúc tôi vào phòng giải phẫu, thì trên khắp bàn chân đã đầy những vết phồng đỏ máu lớn,” ông Mody cho hay.

Các bác sĩ phải bảy lần giải phẫu cho ông nhưng sau cùng phải cắt bỏ một phần chân phải của ông.

Đây là một trường hợp gọi là “necrotizing fasciitis” và do loại vi khuẩn tiêu hủy thịt người gây ra.

Cơ quan y tế CDC của chính phủ Mỹ khuyến cáo những người bị trầy sướt, dù nhỏ cũng phải nhanh chóng điều trị băng bó khi ra biển.

Một loại vi khuẩn gây necrotizing fasciitis, có tên Vibrio vulnifucus, thường thấy ở các bờ biển nước ấm vào mùa Hè.

Vi khuẩn này cũng có thể xâm nhập qua việc ăn sống các loại hải sản như sò, theo cơ quan y tế tiểu bang Texas.

Trong năm 2015, tiểu bang Texas có hai trường hợp báo cáo bị Vibrio vulnificus, với một vụ là do có vết thương. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT