WASHINGTON – Thống kê năm 2011 cho thấy, mức sinh sản ở Mỹ xuống thấp ở mức kỷ lục tính từ lúc dữ kiện bắt đầu được ghi chép vào năm 1920. LA Times trích thuật bảng phân tích của bộ phận Social Trends thuộc trung tâm nghiên cứu Pew Research Center, cho rằng, sự sụt giảm phần lớn do phụ nữ di dân bớt sinh sản vì tình trạng kinh tế quá khó khăn.
Trong năm 2011, mức sinh đẻ là 63.2 em bé cho mỗi 1,000 phụ nữ trong hạng tuổi sinh sản, chỉ bằng phân nửa so với thế hệ Baby Boom, khi mức sinh là 122.7 trẻ sơ sinh cho mỗi 1,000 phụ nữ.
Phân tích của Pew một phần nhắm vào sự khác biệt nơi các nhóm dân số và nhận thấy, sự giảm sinh sản nơi phụ nữ gốc ngoại quốc là điều đặc biệt đáng kinh ngạc. Trong khi phụ nữ bản xứ có mức sinh giảm từ 62.4 xuống 58.9 từ năm 2007 đến 2010, thì phụ nữ gốc ngoại quốc giảm từ 102 xuống 87.8, tức sụt 14%. Riêng phụ nữ gốc Mexico có mức sinh giảm 23%.
Sinh sản giảm do nạn kinh tế suy thoái. Mức sinh giảm mạnh ở những tiểu bang gặp khó khăn kinh tế nhất, như Nevada, trong khi hơi cao tại các tiểu bang có mức sống dễ chịu hơn như North Dakota. Và nạn kinh tế suy thoái có ảnh hưởng mạnh rõ rệt nơi sắc dân Latino.
Cũng theo phân tích của Pew, con cái của di dân đến Mỹ từ năm 2005 sẽ chiếm 82% mức tăng trưởng dân số ở Hoa Kỳ tính đến năm 2050. (TP)
Giới chức Mexico tìm thấy ba thi thể tại tiểu bang Baja California, nơi một…
Ông Trung Quốc, giám đốc công ty Gỗ Bình Minh, ở tỉnh Đồng Nai, vừa…
Nghi can cùng bốn cô gái khác bị bắt quả tang đang bán dâm tại…
Hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Năm, cảnh sát bắt giữ một phụ nữ, tịch thu…
Bếp gas và khí propane làm tăng đáng kể khả năng tiếp xúc với khí…
Một số tiệm chuyên sửa xe Toyota có thể có biết về một số bộ…
This website uses cookies.