WASHINGTON (Reuters) – Biên giới dài 2,000 miles (khoảng 3,200 km) giữa Mỹ và Mexico sẽ có thêm nhân viên biên phòng để cứ mỗi 1,000 feet (khoảng 305 m) sẽ có một người canh gác, theo một thỏa hiệp vừa đạt được tại Thượng Viện giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa nhằm thông qua dự luật cải tổ di trú. Chính phủ Mỹ muốn cứ mỗi 1,000 feet sẽ có một lính biên phòng. (Hình: AP Photo)

Dự luật này cũng sẽ cung cấp ngân khoản để hoàn tất 700 miles (1120 km) hàng rào, các tháp canh, trang bị phi cơ trinh sát không người lái, radar và các bộ phận cảm ứng điện tử để ngăn không cho người ngọai quốc vượt biên giới xâm nhập bất hợp pháp.
Việc tăng cường lớn lao số nhân viên biên phòng cùng đủ mọi phương tiện tối tân này là để trấn an các nghị sĩ phía Cộng Hòa là biên giới sẽ được bảo vệ an toàn, để giúp thông qua dự luật được Tổng Thống Barack Obama hỗ trợ, theo đó sẽ
mở đường vào quốc tịch Mỹ cho khoảng 11 triệu người đang sống bất hợp pháp ở Mỹ.
Phí tổn cho việc tăng cường thêm an ninh biên giới này dự trù sẽ vào khoảng từ $40 tỉ đến $50 tỉ, vào lúc quốc hội đang có khuynh hứơng giảm chi. Việc có cấp ngân khoản cho chi phí này hay không và liệu có đủ thêm số nhân viên biên phòng để bố trí sẽ còn tùy thuộc vào các nhiệm kỳ quốc hội tương lai. (V.Giang)










