Thursday, March 28, 2024

Mỹ đưa 2 hàng không mẫu hạm tới biển Ả Rập


WASHINGTON (Reuters) –
Quân Ðội Mỹ hôm Thứ Tư cho hay đã đưa một hải đội do hàng không mẫu hạm chỉ huy đến vùng biển Ả Rập và một hải đội tương tự cũng đang trên đường đến nơi này, tuy nhiên bác bỏ các bình luận cho rằng điều này liên hệ tới tình hình Iran hiện nay.










Một chiếc F/A-18F Super Hornet trên boong mẫu hạm USS John C. Stennis tại biển Ả Rập. Quân Ðội Mỹ hôm Thứ Tư cho hay đã đưa một hải đội do hàng không mẫu hạm chỉ huy đến vùng biển Ả Rập và một hải đội tương tự cũng đang trên đường đến nơi này. (Hình: AP Photo/U.S. Navy, Mass Communication Specialist 3rd Class Kenneth Abbate)


Sự điều động này của hải lực Mỹ diễn ra vào lúc có sự căng thẳng với Iran, vốn từng đe dọa sẽ đóng Eo Biển Hormuz-hải lộ quan trọng nhất thế giới cho các tàu chở dầu-nếu Mỹ và các quốc gia EU có biện pháp trừng phạt Tehran vì tiếp tục tiến hành chương trình nguyên tử.


Quân đội Mỹ nói rằng sẽ phá vỡ mọi ý định phong tỏa eo biển chiến lược này và một giới chức cao cấp Hải Quân Mỹ hôm Thứ Ba cho hay đang có các biện pháp chuẩn bị cho trường hợp xảy ra đối đầu quân sự với Iran.


Các giới chức quân sự Mỹ nói rằng Hàng Không Mẫu Hạm USS Carl Vinson đến vùng biển Ả Rập hôm Thứ Hai để thay thế hải đội do Hàng Không Mẫu Hạm USS John C. Stennis đang rời khỏi nơi đây. Tuần qua, Iran cảnh cáo là chiếc USS John C. Stennis “không được quay trở lại nơi này”.


Chiếc Stennis dự trù sẽ trở về bến nhà ở San Diego nhưng Ngũ Giác Ðài không cho biết khi nào điều này sẽ xảy ra.


Một hải đội khác, do Hàng Không Mẫu Hạm USS Abraham Lincoln chỉ huy, vừa hoàn tất chuyến viếng thăm Thái Lan hôm Thứ Ba và nay đang trong vùng Ấn Ðộ Dương. Hải đội này cũng sẽ đến vùng biển Ả Rập, nằm trong khu vực trách nhiệm của Sở Chỉ Huy Trung Bộ Mỹ (US CENTCOM), với vùng trách nhiệm trải dài từ Trung Ðông sang tới Trung Á.


“Việc có hai hàng không mẫu hạm trong vùng của CENTCOM không phải là chuyện bất bình thường,” một giới chức cao cấp quốc phòng Mỹ cho hay.


Một giới chức khác nói rằng có ít nhất là hai hàng không mẫu hạm đã cùng hoạt động ở Vùng Vịnh hai lần trong 18 tháng qua. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT