SAN DIEGO, California (NV) – Nhân viên công lực liên bang Mỹ hôm đầu tuần này đã tịch thu một tấn cocaine và bảy tấn cần sa được chuyển qua một đường hầm bí mật dài khoảng 800 mét từ Mexico sang Mỹ, được coi là dài nhất từ trước tới nay, theo giới hữu trách hôm Thứ Tư.

Lối vào đường hầm. (Hình: US Department of Justice via AP)
Có sáu người bị bắt giữ khi nhân viên công lực ở San Diego mở cuộc bố ráp hôm Thứ Hai và Thứ Ba, ngăn chặn sự hoạt động của đường hầm.
Ðây là đường hầm thứ 13 bị khám phá dọc theo biên giới California và Mexico kể từ năm 2006 tới nay.
Con đường hầm này, tuy dài nhưng lại rất hẹp, cũng chứa một số lượng ma túy lớn lao.
“Ðây là vụ tịch thu cocaine liên hệ tới đường hầm lớn nhất từ trước tới nay,” theo bà Laura Duffy, biện lý liên bang ở Nam California.
Cửa phía Bắc của con đường hầm, cũng giống như phần lớn các đường hầm khác đã bị khám phá, trổ ra trong một khu kỹ nghệ nhỏ nằm giữa cửa biên giới Otay Mesa và một tòa nhà của cảnh sát California.
Khu vực này hàng ngày có các xe vận tải chở nhiều tấn hàng hóa qua lại hai bên biên giới.
Ðường hầm bị khám phá mới nhất này nằm sâu khoảng 14 mét, chạy từ dưới một căn nhà ở Tijuana bên Mexico tới một lỗ đào xuống đất được rào quanh bên trong lãnh thổ Mỹ, ngụy trang là nơi bán tấm kê hàng (pallet).
Giới chức an ninh Mỹ cho biết họ đã khởi sự để ý tới nơi này từ hồi Tháng Mười năm ngoái sau khi một nhân viên biên phòng nghi ngờ đây chỉ là bình phong làm ăn giả tạo. (V.Giang)


































































