HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Vài giờ sau khi đăng tải tin “suy tôn” bà Ngô Phương Ly, vợ ông Tô Lâm (tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Việt Nam), làm chủ tịch danh dự Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam, một số báo vội vã bỏ hai từ này để tránh dị nghị.
Tạp chí Trẻ Em Việt Nam và báo Phụ Nữ Việt Nam hôm 6 Tháng Năm được nhìn thấy đưa tin tâng bốc bà Ly khi tường thuật rằng “100% đại biểu” tham dự đại hội của Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam “nhất trí suy tôn bà Ngô Phương Ly.”

“Việc suy tôn [bà Ngô Phương Ly] nhằm lan tỏa những giá trị tích cực vì trẻ em, góp phần huy động nguồn lực xã hội chăm lo, hỗ trợ trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…,” bản tin viết.
Tòa soạn tạp chí Trẻ Em Việt Nam và báo Phụ Nữ Việt Nam không cho biết vì sao họ bỏ hai từ “suy tôn” để sửa thành “Bà Ngô Phương Ly được mời làm chủ tịch danh dự Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam.”
Trong khi đó, nền tảng Threads bàn tán sôi nổi về chuyện “suy tôn” bà Ngô Phương Ly.
Một ý kiến bình luận: “Các báo, tạp chí này không chịu hòa nhập vào môi trường báo chí hiện đại, văn hóa nịnh bợ nghe ớn cả lông tơ.”
Hồi đầu Tháng Tám, 2024, các báo Việt Nam từng đưa tin ông Tô Lâm, khi đó làm chủ tịch nước, “được suy tôn” làm tổng bí thư đảng CSVN.
Trước vụ “suy tôn,” bà Ngô Phương Ly từng được một số báo nịnh nọt về chuyện bà ta “tích cực quảng bá áo dài Việt qua các hoạt động ngoại giao.”
Theo một bản tin của tờ Tuổi Trẻ hồi trung tuần Tháng Mười năm ngoái, bà Ly mặc áo dài được đặt riêng nhà thiết kế Vũ Việt Hà.
Đi cùng trong các chuyến công du ngoại quốc của chồng hoặc tham dự các sự kiện văn hóa tại Việt Nam, bà Ly chọn áo dài theo kiểu thập niên 1930 với mong muốn “tái hiện lại lịch sử trong mắt bạn bè quốc tế, đồng thời tôn vinh áo dài xưa.” Mẫu áo dài này được mô tả là có phom dáng suông nhẹ, cổ cao, gợi nét thanh lịch của Hà Nội thời cách đây gần một thế kỷ.
Báo Tuổi Trẻ ca ngợi mỗi tà áo dài mà bà Ly mặc giống như “cầu nối, biểu trưng cho bản sắc và tinh thần hội nhập.”
“Sự kết hợp giữa tư duy nghệ thuật của nhà thiết kế và phong thái của người mặc tạo nên chuẩn mực cho áo dài ngoại giao,” báo này viết thêm. (N.H.K) [dt]


































































