TOKYO (AP) – Hai chính phủ Mỹ-Nhật, hy vọng phá vỡ tình trạng bế tắc về sự hiện diện của lính Mỹ trên đảo Okinawa, hiện đang thảo luận kế hoạch đưa gần 5,000 binh sĩ TQLC Mỹ sang Guam.
Việc di dời này, một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu cho việc tái cấu trúc quân đội Mỹ ở vùng Thái Bình Dương, bị bế tắc từ nhiều năm nay vì liên hệ đến việc đóng cửa và thay thế căn cứ TQLC chiến lược trên đảo Okinawa, với sự hiện diện bị dân chúng địa phương phản đối mãnh liệt.
“Chúng ta hiện chưa đến giai đoạn thảo luận chi tiết, nhưng đang tìm cách giảm thiểu gánh nặng cho đảo Okinawa càng sớm càng tốt,” theo lời Thủ Tướng Yoshihiko Noda tuyên bố với Quốc Hội hôm Thứ Ba, một ngày sau khi các cuộc thảo luận về tái phối trí lính Mỹ khởi sự ở Washington.
Một viên chức cao cấp Nhật cho hay đề nghị mới sẽ tách rời việc di chuyển lính Mỹ và di chuyển căn cứ TQLC làm hai vấn đề khác nhau.
Trong khi việc thương thảo liên quan đến di dời căn cứ vẫn tiếp tục, khoảng 4,700 lính TQLC Mỹ, thay vì con số 8,000 được đồng ý vào năm 2006, sẽ được đưa đến Guam theo kế hoạch mới, ông Seiji Maehara, người có trách nhiệm về chính sách của đảng cầm quyền tại Nhật cho báo chí hay hôm Chủ Nhật.
Giới truyền thông Nhật cho hay số 3,300 lính TQLC còn lại có thể được đưa về Hawaii, Úc, Philippines hay các nơi khác, luân chuyển theo hạn kỳ.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ, bà Victoria Nuland, từ chối bình luận về thời điểm hay quân số di dời. Tuy nhiên, bà cho hay, Washington “tiếp tục theo đuổi chính sách có hiện diện quân sự ở Nhật và vùng Á Châu-Thái Bình Dương.” (V.Giang)
Thị trường nhà ở Bay Area (vùng Vịnh San Francisco), đang nóng lên trở lại,…
Số lượng trẻ em mất cha mẹ vì bạo lực súng đạn tăng 39% -…
California là tiểu bang đi đầu trong việc khuyến khích xe điện, cho nên có…
Một người thiệt mạng khi rơi từ hàng ghế cao ở vận động trường đại…
Chính quyền Tổng Thống Joe Biden đình hoãn vận chuyển đạn dược do Hoa Kỳ…
Nam Việt/SGN Nhà báo David Hutt, mới đây viết trên tờ Asia Sentinel rằng nỗ…
This website uses cookies.