Friday, April 19, 2024

Mỹ thất vọng trước thất bại của LHQ ở Iran


WASHINGTON (AFP) –
Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Tư bày tỏ nỗi thất vọng trước việc Iran không tỏ thiện chí trong cuộc thương thảo với Liên Hiệp Quốc, và gán cho quốc gia Hồi Giáo này gây cản trở khiến cuộc viếng thăm của phái đoàn thanh tra quốc tế không mang lại kết quả.









Sinh viên Iran tập trung tại phi trường Imam Khomini ở Tehran để phản đối phái đoàn tranh tra nguyên tử quốc tế. (Hình: Atta Kenare/AFP/Getty Images)


Trưởng toán thanh tra thuộc Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế (IAEA), ông Herman Nackaerts, cho biết mặc dù đã có yêu cầu trước, phái đoàn vẫn không được phép vào bên trong căn cứ quân sự Parchin của Iran, nơi bị nghi đang tiến hành thử nghiệm đầu đạn nguyên tử.


Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ, ông Mark Toner, nói Hoa Kỳ tuy thất vọng, nhưng không mấy ngạc nhiên khi hay tin các thanh tra viên Liên Hiệp Quốc không được phép vào bên trong.


Ông Toner nói tiếp, Hoa Kỳ sẽ nói chuyện với các quốc gia trong khối P5+1, gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Ðức và Nga, để làm sao có thể có tiến triển về vấn đề Iran.


Cuộc viếng thăm được thực hiện không lâu sau khi Iran gửi thư cho người đứng đầu cơ quan ngoại giao của Liên Âu, bà Catherine Ashton, tỏ ước muốn được mở lại cuộc đàm phán. (TP)

MỚI CẬP NHẬT