WASHINGTON, DC (NV) – Tối Cao Pháp Viện Mỹ hôm Thứ Tư ra phán quyết là các tài sản của Iran trị giá gần $2 tỷ đang bị phong tỏa phải được dùng để bồi thường cho các gia đình Mỹ có thân nhân thiệt mạng trong một vụ nổ xe bom tự sát tại một trại lính TQLC Mỹ ở Beirut năm 1983.

Thân nhân các binh sĩ bị thiệt mạng trong vụ nổ bom ở Beirut trong một cuộc họp báo ở Washington, DC, năm 2007. (Hình: Brendan Smialowski/Getty Images)
Phán quyết với tỉ số 6 phiếu thuận và 2 phiếu chống là một thất bại cho Ngân Hàng Trung Ương Iran, khi nói rằng Quốc Hội Mỹ không lấn át quyền của tòa án khi thông qua đạo luật năm 2012, theo đó đòi các tài sản Iran đang bị Mỹ phong tỏa phải được dùng trả cho phán quyết bồi thường trị giá $2.65 tỷ khi các gia đình Mỹ thắng kiện Iran tại tòa án liên bang Mỹ.
Với thẩm quyền pháp lý nay được xác nhận rõ ràng, luật sư của các gia đình người Mỹ đi kiện Iran cho hay vấn đề nay chỉ còn là để cho thẩm phán tòa sơ thẩm ở New York phân phối số tiền bồi thường.
Phía nguyên cáo nói rằng Iran đã hỗ trợ cho Hezbollah, tổ chức dân quân gốc Shiite, vốn thực hiện cuộc nổ bom ở căn cứ TQLC Mỹ tại Beirut năm 1983 khiến 241 người chết. (V.Giang)


































































