Friday, April 19, 2024

Ngân sách mới California: Nếu không tăng thuế, sẽ cắt thêm tiền giáo dục








Những khoản đề nghị cắt trong ngân sách


SAN FRANCISCO (AP) Ngân sách do Thống Ðốc Jerry Brown đưa ra đề nghị cắt $4.2 tỷ và tăng $1.1 vào trong tiền dự trữ của tiểu bang.Toàn bộ ngân sách này giả dụ là dự luật tăng thuế sẽ được cử tri thông qua. Một số món chi tiêu bị đề nghị cắt:


Y tế:


* $946.2 triệu: Giảm CalWORKs, chương trình trợ cấp xã hội chính của tiểu bang, cắt trợ cấp cho những gia đình không đủ tiêu chuẩn đi làm.


* $842.3 triệu: Giảm Medi-Cal, bằng cách gộp chung dịch vụ cho những người đủ tiêu chuẩn cho cả Medi-Cal lẫn Medicare.

* $163.8 triệu: Giảm tiền IHSS.




Giáo dục:


* $544.4 triệu: Giảm tiền từ Proposition 98 dựa trên số tiền mất khi cắt thuế xăng.


* $446.9 triệu: Giảm tiền trợ cấp trông con đối với những gia đình không đủ tiêu chuẩn đi làm.

* $301.7 triệu: Giảm tiền Cal Grants cho sinh viên theo học các trường tư.




Cắt giảm khác:


* $828 triệu: Cắt hoặc giảm bớt một số chương trình bắt buộc đối với chính quyền địa phương.




 


Nếu dự luật tăng thuế không được thông qua, sẽ cắt thêm:



* Giảm $8.4 tỷ cho các trường công, tương đương 3 tuần học.


* Giảm $200 triệu cho hai hệ thống UC và Cal State.


* Giảm $125 triệu ngân sách tòa án.


 




SAN FRANCISCO (Reuters) Ngân sách California năm tới sẽ có mức thâm thủng thấp hơn, nhưng có thể sẽ phải cắt thêm $5 tỷ tiền giáo dục nếu cử tri bác bỏ đề nghị tăng thuế, Thống Ðốc Jerry Brown nói hôm Thứ Năm khi công bố ngân sách sớm hơn dự tính.


Ngân sách được đưa ra dự trù có khoảng $92.6 tỉ tiền thu từ thuế cho tài khóa tới, trong đó có các biện pháp đối phó với mức thâm thủng dự trù lên đến $9.2 tỉ, gồm việc cắt giảm chi tiêu và thu thêm tiền qua đạo luật thuế mới mà ông hy vọng cử tri sẽ thông qua trong kỳ bầu cử Tháng Mười Một năm nay. Vào năm ngoái, thâm thủng cao gấp đôi, tới $20 tỷ.










Thống Ðốc Jerry Brown trình bày việc cắt giảm ngân sách với hy vọng đưa mức thâm thủng từ gần $20 tỷ năm ngoái tới khoảng $9.2 tỷ năm nay. (Hình: AP Photo/Rich Pedroncelli)


Khoảng một nửa trong tổng số các cắt giảm chi tiêu sẽ ảnh hưởng tới các dịch vụ xã hội, kể cả Medi-Cal, chương trình trợ giúp y tế cho người có lợi tức thấp, và các dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà. Tài khóa mới của tiểu bang California sẽ khởi sự ngày 1 Tháng Bảy.


Thống Ðốc Brown cảnh cáo ông sẽ phải cắt thêm chi tiêu nếu cử tri bác bỏ biện pháp tăng thuế, dự trù sẽ đưa thêm vào quỹ tiểu bang số tiền $6.9 tỉ mỗi năm. Các trường học và đại học cộng đồng sẽ bị cắt thêm gần $5 tỉ theo kế hoạch của ông Brown nếu dự luật tăng thuế không được chấp thuận.


Ông Brown dự trù sẽ tăng thuế bán hàng của tiểu bang, hiện ở mức 7.25%, lên thêm .50% nữa, và tăng thuế lợi tức của những người có thu nhập thường niên từ $250,000 trở lên.


Năm ngoái Thống Ðốc Brown thất bại trong việc kêu gọi sự hậu thuẫn của phía Cộng Hòa để có thế đa số 2/3 cần thiết tại Quốc Hội hầu thông qua việc tăng thuế mà không cần phải đưa ra cử tri bỏ phiếu. Ðiều này đã khiến có các cắt giảm lớn lao để đối phó với con số thâm thủng vào khoảng $10 tỉ.


Phía Cộng Hòa tại Quốc Hội tiểu bang California gọi đề nghị ngân sách của ông Brown chỉ là sự dàn dựng để buộc dân chúng tiểu bang phải đồng ý với việc tăng thuế.


Chủ tịch đảng Cộng Hòa tại tiểu bang California, ông Tom Del Beccaro, nói rằng đây là “chiến lược hù họa” vốn không thành công hồi năm ngoái và “không có lý do gì để được chấp thuận trong năm mới”.


Tổng số chi tiêu trong ngân sách của ông Brown trị giá tổng cộng khoảng $137.3 tỉ, gồm $92.3 tỉ từ tiền thuế, $39.8 tỉ từ các nguồn đặc biệt (special fund) và $4.9 tỉ từ tiền bán trái phiếu.


Thống Ðốc Brown phải công bố ngân sách mới vào hôm Thứ Năm sau khi Bộ Tài Chánh tiểu bang lỡ đưa lên trang mạng. Lúc đầu ông định chờ tới Thứ Hai tuần tới. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT