NEW YORK (NV) – Trước phiên tòa liên bang ở New York hôm Thứ Ba, một nhân vật cao cấp của tổ chức khủng bố al-Qaeda không nhận tội đối với vụ nổ bom làm hơn 200 người chết tại tòa Ðại Sứ Mỹ ở Kenya vào năm 1998, theo tường thuật của Reuters.
Chánh Án Lewis Kaplan ra lệnh nghi can Nazih al Ragye, còn được biết với tên Abu Anas al-Liby, phải bị giam giữ mà không được đóng tiền tại ngoại vì sợ bỏ trốn.
Hình vẽ tại tòa án cho thấy nghi can Abu Anas al-Liby (trái), để râu dài, ngồi nghe quyết định của chánh án. (Hình: AP Photo/Elizabeth Williams)
Ông Kaplan nói: “Không có lý do gì để cho phép thả đương sự ra ngoài và cũng để bảo đảm an ninh cho cộng đồng.”
Al Liby ra trình diện tòa chỉ 10 ngày sau khi một toán biệt kích Mỹ bắt được ở Tripoli, thủ đô Libya, rồi đưa lên một tàu chiến đậu trên biển Ðịa Trung Hải để thẩm vấn. Ðương sự được đưa sang Hoa Kỳ hôm cuối tuần vì sức khỏe bắt đầu có vẻ suy yếu.
Nhân viên an ninh trên chiến hạm ngưng hỏi cung al-Liby sau khi sức khỏe của đương sự yếu đi, kể cả việc đương sự không chịu ăn uống. Vợ đương sự nói với giới truyền thông qua cuộc phỏng vấn rằng đương sự đang mắc bệnh viêm gan C.
Al-Liby, 49 tuổi, phải trực diện với nhiều tội danh gồm âm mưu sát hại công dân Hoa Kỳ. Vụ nổ bom ở thủ đô Nairobi của Kenya cũng xảy ra trong cùng một ngày với vụ nổ bom tại tòa đại sứ Mỹ ở Tanzania. (TP)
Lốc xoáy càn quét Oklahoma trong đêm giữa lúc bão lớn đe dọa gây ra…
Nghi can Ibarra đang lái xe hướng Tây đường First thì tông ông đi bộ…
Trần Trung Đạo Đừng trở lại Anh ra đi Sài Gòn xưa đã chết Cây…
Thế là tin Vương Đình Huệ, chủ tịch Quốc Hội CSVN, bị cưa ghế là…
Đông đảo đồng hương có mặt tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ để dự…
Một ngày nọ đi làm về, khi vừa bước vào nhà, tôi đã phát hiện…
This website uses cookies.