MILWAUKEE, Wisconsin (AP) – Cơ quan bảo vệ thủy sản và động vật hoang dã của chính phủ Mỹ (FWS) mới đây cho hay sẽ ngưng hỗ trợ việc dùng phi cơ siêu nhẹ (ultralight aircraft) để giúp hướng dẫn các con sếu nhỏ (whooping crane) trên đường thiên di từ Wisconsin về Florida mỗi mùa Thu như đã làm trong 15 năm qua.

Loài sếu thiên di whooping crane. (Hình: Getty Images)
Giới chức trách nhiệm cho hay các chuyến bay hướng dẫn mùa thiên di năm nay để đưa các con chim này về nơi tạm trú mùa Ðông của chúng sẽ là lần sau cùng, theo tờ báo địa phương Milwaukee Journal Sentinel.
Tổ chức Operation Migration, có trụ sở đặt tại Canada, vốn đã hướng dẫn việc thiên di từ 15 năm qua, phản đối việc ngưng các chuyến bay siêu nhẹ, nói rằng chương trình này đã giúp cho loài sếu này sống còn. Tuy nhiên các giới chức FWS cho rằng loài chim này không thành công trong việc sinh sản và nuôi lớn con của chúng ở trong môi trường hoang dã.
Chương trình này đã chi ra khoảng hơn $20 triệu để thành lập đàn sếu, vốn khác với một đàn sếu whooping crane khác, lớn hơn và bay từ vùng Bắc Canada về vùng Vịnh Texas.
Quyết định chấm dứt nỗ lực chung giữa chính phủ và tư nhân này đã được đưa ra tại thành phố Baraboo, tiểu bang Wisconsin, trong cuộc họp của cơ quan Whooping Crane Eastern Partnership, theo ông Pete Fasbender, một giới chức FWS.
“Chúng tôi phải có quyết định này vì đây là điều tốt nhất cho loài chim này,” ông cho hay.
Có gần 250 con sếu đã được thả ra trong môi trường hoang dã tại Wisconsin từ năm 2001 tới nay. Các giới chức FWS cho hay có khoảng 93 con còn sống sót, nhưng chỉ có khoảng 10 con chim con sống sót cho đến khi đủ lông cánh để bay được.
Các chuyên gia về sếu đi đến kết luận việc dùng phi cơ siêu nhẹ và các can dự khác của con người đã có ảnh hưởng xấu đến đời sống của các con sếu. Từ năm 2005, các con sếu con sinh ra và lớn lên trong môi trường hoang dã là từ năm cặp sếu lớn, theo FWS.
“Tại sao các con sếu lớn khác không làm được điều này?” ông Fasbender hỏi. “Câu trả lời là vì chúng thiếu khả năng trông nom con cái.”
Nhóm Whooping Crane Eastern Partnership nay đồng ý giới hạn tiếp xúc giữa con người và sếu con, giảm thiểu việc con người giả sếu mẹ để chăm nuôi cho các con sếu nhỏ. (V.Giang)

















































































