WASHINGTON DC (NV) – Người Mỹ đổ 262 triệu tấn rác vào các bãi phế thải thành phố trong năm 2012, trang mạng pri.org trích dẫn nghiên cứu mới nhất vừa được đăng tải ở Nature Climate Change.
(Hình minh họa: Getty Images/Pascal Pochard-Casabianca)

262 triệu tấn như vậy là nhiều hơn gấp đôi con số mà cơ quan EPA phỏng định vào cùng năm.
Kỹ Sư Jon Powell, tác giả bản nghiên cứu, thu thập được con số dựa theo những dữ liệu thống kê, dữ kiện của Bộ Thương Mãi và thông tin hoạt động kinh doanh.
Ông Powell cũng bắt đầu ước tính số lượng methane, một khí thải gây hiệu ứng nhà kính, từ bãi rác do người dân Mỹ thải sinh ra.
Rác rến hôi hám tại các bãi phế thải chứa đầy chất hữu cơ trải qua quá trình phân rã do vi khuẩn gây nên.
Chính quá trình phân rã này tạo nên khí methane.
Cơ quan EPA đòi hỏi các bãi phế thải phải thiết lập hệ thống tiếp nhận và tiêu hủy khí methane.
Tuy nhiên theo ông Powell, hệ thống này không phải lúc nào cũng mang lại kết quả như ý.
Có hai loại bãi rác, bãi lộ thiên (open dumps) và bãi lấp đất (landfills) sau khi đầy. Theo ông Powell, ở bãi lộ thiên “chúng ta có chỗ để hứng lấy khí thoát ra ngoài.”
Tuy nhiên, ông Robin Nagle, thuộc Sở Vệ Sinh New York City và cũng là tác giả cuốn “Picking Up,” cho rằng bãi lấp đất tốt hơn.
Ông Nagle nói: “Nếu chúng ta có những bãi lộ thiên thì các thành phố sẽ trở thành những nơi khó sống. Sự phát minh của bãi lấp đất là một thay đổi cách mạng.”
Cũng theo ông Nagle: “Chúng ta xây dựng nhiều nơi của thành phố New York trên những nơi trước đây là bãi rác. Có khoảng 20% khu đô thị được xây dựng ở trên đó.”
Ông nói: “Mỗi ngày chúng ta đi bộ trên bãi rác mà mấy ai hay.” (TP)

















































































