HOUSTON, Texas (NV) – Nguyệt thực toàn phần hiếm thấy sẽ xảy ra vào cuối tuần này và hiện tượng này chỉ xảy ra trở lại vào năm 2033, theo trang mạng Trinity Mirror.
(Hình minh họa: earthsky.org)

Vào chiều tối Chủ Nhật, 27 Tháng Chín, hằng tỉ người trên thế giới sẽ có cơ hội được xem một hiện tượng nguyệt thực hiếm khi xảy ra kể từ năm 1982.
Gần 1 tỉ người ở Tây bán cầu, gần 1.5 tỉ người trên hai lục địa Âu và Phi Châu, cùng 500 triệu người khác ở Tây Á Châu có dịp được chiêm ngắm.
Vào giờ sớm, mặt trăng sẽ có màu đỏ như máu và trông có vẻ lớn hơn nhiều so với mọi khi nên cũng được gọi là “supermoon.”
Sự kết hợp của màu máu và “supermoon” với nguyệt thực toàn phần khiến hiến tượng này trở nên hiếm hoi.
Một số người cho rằng những sự kiện này là dấu hiệu của ngày tận thế, như vậy phải chăng ngày 28 Tháng Chín là ngày tàn của trái đất?
Một phát ngôn viên cơ quan NASA cho hay, không có khối thiên thạch hay sao chổi nào trên lộ trình có thể va chạm vào Trái Đất trong thời gian hiện tại, nên tai họa “tận thế” khó lòng xảy ra.
Cũng theo nhà khoa học này, “chưa có nguy cơ vật thể lớn nào sẽ va chạm vào Trái Đất trong vòng nhiều trăm năm tới.”
Giới khoa học giải thích rằng đây là cảnh tượng kỳ thú vì ánh phản chiếu của mặt trời qua bầu khí quyển khiến trăng có màu đỏ đối với mắt trần.
Trăng “máu” tiếp nhận màu vàng, màu đồng hoặc ngay cả màu đỏ rỉ sét tùy theo vị trí của mặt trời, và trăng thường nằm thấp dưới chân trời.
Mùa trăng này cũng là một “supermoon,” khi sự xuất hiện của trăng tròn trùng hợp với vị trí của nó trên bầu trời khiến từ trái đất trăng được nhìn thấy rất lớn.
Sự kiện này xảy ra khoảng 30 năm một lần.
Hiện tượng nguyệt thực toàn phần sẽ kéo dài khoảng 1 giờ và 12 phút, bắt đầu lúc 10 giờ 11 tối giờ Đông Bộ Hoa Kỳ và cao điểm vào lúc 10 giờ 47. (TP)




































































