Sau khi Hillary Clinton xin lỗi
ISLAMABAD (NBC News) – Bảy tháng sau khi đóng con đường chở hàng tiếp liệu cho quân đội NATO ở Afghanistan để phản kháng vụ trực thăng oanh kích lầm làm thiệt mạng 24 binh sĩ Afghanistan, trực lộ tiếp tế trọng yếu này sẽ được mở lại.
Cảnh sát Pakistan canh gác an ninh một đoàn xe chở nhiên liệu cho quân đội Hoa Kỳ ở Afghanistan, khi con đường qua biên giới ở đèo Khyber còn được sử dụng cho tới khi bị đóng cửa tháng 11 năm ngoái do vụ máy bay Hoa Kỳ oanh kích lầm làm thiệt mạng 24 binh lính Pakistan. (Hình: Asghar Achakzai/AFP/Getty Images)

Ngoại Trưởng Hillary Clinton đã điện đàm với Bộ Trưởng Ngoại Giao Hina Rabbani Khar và ngỏ lời xin lỗi về biến cố ở Sahala tháng 11 năm ngoái. Trong bản thông cáo do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa ra, bà Clinton nói: “Bộ Trưởng Khar và tôi nhìn nhận rằng sự lầm lẫn đã làm thiệt mạng các quân nhân Afghanistan. Chúng tôi xin lỗi quân đội Pakistan về những mất mát đó”.
Bộ Trưởng Khar xác nhận với Ngoại Trưởng Clinton qua điện thoại rằng Pakistan sẽ mở lại đường giao thông tới Afghanistan và Pakistan không tính tiền lộ phí “vì lợi ích lớn hơn là hòa bình và an ninh ở Afghanistan và toàn khu vực”.
Phát ngôn viên của Taliban ở Pakistan nói là họ kinh ngạc với việc Pakistan cho sử dụng lại đường tiếp tế này và đe dọa sẽ tấn công các xe chở hàng và chở nhiên liệu qua Pakistan để đến Afghanistan.
Sau vụ Sahala, Hoa Kỳ chỉ bày tỏ sự hối tiếc chứ không chính thức nói lời xin lỗi. Nhiều cuộc thương lượng đã diễn ra sau đó, bao gồm cả vấn đề Pakistan đòi trả lệ phí đi đường. Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta hoan nghênh quyết định mở đường của Afghanistan, tuyên bố: “Như tôi đã minh định, chúng ta tiếp tục nỗ lực cải thiện quan hệ với Pakistan và cùng nhau hợp tác chặt chẽ để đương đầu với thách thức an ninh chung trong vùng”. (H.C.)



























































































