WASHINGTON (ABC News) – Văn phòng trung ương công ty bán lẻ 7-Eleven vừa thông báo với khoảng 5,600 chủ tiệm chi nhánh (franchise) hôm Thứ Năm là sẽ phải thực hiện một cuộc tổng kiểm tra hồ sơ nhân viên sau khi giới chức công lực liên bang đóng cửa 14 tiệm ở hai tiểu bang New York và Virginia tuần này. Một trong số khoảng 5,600 của tiệm của 7-Eleven. (Hình: Roberto Gonzalez/Getty Images)
Lý do là vì sử dụng nhân viên không có giấy tờ hợp pháp như “các phu đồn điền” thời trước.

Chủ nhân các tiệm 7-Eleven này bị cáo buộc đã ép buộc các nhân viên nhập cư bất hợp pháp dùng giấy tờ giả, với lý lịch đánh cắp, phải làm việc tới 100 giờ mỗi tuần mà chỉ được trả số lương ít ỏi, theo giới hữu trách liên bang.

Có 7 tiệm ở New York và bốn tiệm ở Virginia bị bố ráp hôm Thứ Hai trong cuộc điều tra của chính phủ liên bang, và giới hữu trách tìm thấy các nhân viên gốc Pakistan được cung cấp lý lịch của các trẻ nhỏ cũng như của những người đã chết, theo biện lý liên bang Loretta E. Lynch.
Trong bức thư gửi chủ nhân các tiệm chi nhánh hôm Thứ Năm, tổng giám đốc điều hành công ty 7-Eleven, ông Darren Rebelez, giải thích rằng các giới chức trách nhiệm sẽ được gửi đến từng tiệm để xem xét hồ sơ I-9.
Công ty 7-Eleven được thành lập từ năm 1927, với trụ sở chính đặt tại Dallas, tiểu bang Texas, hiện có hơn 50,250 chi nhánh ở 16 quốc gia trên thế giới. Riêng vùng Bắc Mỹ có 10,100 tiệm. (V.Giang)










