Friday, April 19, 2024

Phiến quân Somalia giết đồng bọn gốc Mỹ


MOGADISHU (Reuters)
Một phiến quân Hồi Giáo gốc Mỹ bị giết ở Somalia hôm Thứ Năm vì bất đồng ý kiến với thành phần lãnh đạo nhóm nổi dậy al-Shabaab.


Omar Hammami, một người Mỹ sinh tại Alabama, đi theo phiến quân Somalia, bị đồng bọn giết chết hôm Thứ Năm. (Hình: AP Photo/Internet, File)

Dân làng al-Baate ở vùng Nam Somalia cho hay Omar Hammami, sinh ra ở tiểu bang Alabama, còn có tên Abu Mansoor al-Amriki, và một công dân Anh, có tên Usama al-Britani, bị bắn chết trong cuộc tấn công vào lúc rạng sáng tại nơi họ ẩn náu.

Cái chết của Hammami cho thấy sự chia rẽ trầm trọng trong hàng ngũ lãnh đạo al-Shabaab, trong khi lực lượng này bị áp lực của quân đội Liên Phi (AU).

Một dân làng, Hussein Nur, cho hay sau cuộc giao tranh ngắn ngủi, al-Amriki và hai đồng bọn bị giết. Có mấy người cận vệ của họ chạy thoát.

Hammami đến Somalia năm 2006 khi 22 tuổi và nhanh chóng trở thành một nhân vật lãnh đạo của cánh gồm người từ ngoại quốc về chiến đấu tại Somalia trong hàng ngũ al-Shabaab. Hammami bị cơ quan FBI treo giải thưởng $5 triệu cho ai cung cấp tin tức bắt được anh ta. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT