Đòi Mỹ đứng ngoài tranh chấp với Việt Nam và Nhật
WASHINGTON, DC (NV) – Bắc Kinh cử một phái đoàn quân sự cao cấp tới Mỹ bày tỏ quan điểm “lợi ích cốt lõi” và yêu cầu Mỹ đứng ngoài tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa Trung Quốc với Nhật ở biển Hoa Ðông và Việt Nam cùng với Philippines ở biển Ðông.

Một trong mấy người Trung Quốc leo lên đảo Senkaku đang tranh chấp với Nhật bị viên chức tuần tra Nhật bắt giữ. (Hình: JiJi Press/AFP/Getty Images)
Bản tin Tân Hoa Xã hai ngày liên tiếp, Thứ Bảy 25 và Chủ Nhật 26 Tháng Tám, đều đưa tin về chuyến thăm viếng thủ đô Hoa Kỳ của phái đoàn Tướng Thái Anh Ðĩnh, phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc. Bản tin tường thuật nhấn mạnh đến quan điểm của Bắc Kinh là không chấp nhận việc áp dụng thỏa ước an ninh quốc phòng Mỹ-Nhật vào vấn đề tranh chấp quần đảo Ðiếu Ngư (theo tiếng Hoa) và người Nhật gọi là Senkaku.
Tân Hoa Xã cũng cho biết tướng Ðĩnh bày tỏ quan ngại sâu xa “về các vấn đề liên quan đến các lợi ích cốt lõi và sinh tử của Trung Quốc bao gồm cả các vấn đề Mỹ bán võ khí cho Ðài Loan, tranh chấp lãnh thổ trên biển Ðông (Trung Quốc gọi là Nam Hải) và quần đảo Ðiếu Ngư, và các hoạt động trinh sát quân sự (của Mỹ) bám sát, nhắm trực tiếp vào Trung Quốc.”
Chuyến viếng thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh về quần đảo Senkaku và việc Bắc Kinh loan báo thành lập bộ chỉ huy quân sự cho thành phố Tam Sa, đặt tại đảo Phú Lâm của Việt Nam.
Cả Thượng Viện và chính phủ Hoa Kỳ đều lên tiếng bày tỏ quan ngại đặc biệt trước thái độ hung hăng bá quyền của Bắc Kinh. Ðầu Tháng Tám, chính phủ Mỹ ra tuyên bố, rồi đến giữa Tháng Tám, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lên tiếng đả kích mưu đồ của Bắc Kinh xúi giục, tạo chia rẽ giữa các nước ASEAN để thủ lợi.
Thượng Nghị Sĩ Jim Webb (Dân Chủ-Virginia) kêu gọi chính phủ Mỹ phải tỏ ra cứng rắn hơn với cái trò bá quyền nước lớn của những kẻ cầm đầu Trung Nam Hải.

Một cuộc biểu tình chống Nhật của người Trung Quốc ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Triết Giang. Biểu tình được nhà cầm quyền cho phép ở 6 thành phố lớn nhằm khích động quần chúng trong vụ tranh chấp chủ quyền quần đảo Ðiếu Ngư (Nhật gọi là Senkaku) với Nhật. (Hình: STR/AFP/GettyImages)
Bắc Kinh cho một tàu chở nhóm người từ Hồng Kông tới đảo Ðiếu Ngư ngày 17 Tháng Tám, rồi leo lên khiêu khích cho tuần vệ Nhật bắt giữ trong mục tiêu thách thức phản ứng của Tokyo. Nhiều cuộc biểu tình chống Nhật được khuyến khích ở Hoa Lục, kể cả việc biểu diễn đập phá hàng hóa do Nhật sản xuất.
Trước chiến dịch khiêu khích của Bắc Kinh, hãng tin Kyodo cho hay một cuộc tập trận quy mô Nhật-Mỹ đang diễn ra từ 21 Tháng Tám đến 26 Tháng Chín giữa Lực Lượng Phòng Vệ Mặt Ðất Nhật (JGSDF) và Thủy Quân Lục Chiến Mỹ sẽ tập trận chung tại đảo Okinawa, đảo Guam và đảo Tinian thuộc quần đảo Bắc Mariana. Báo tài chính Sankei tường thuật dựa một nguồn tin từ Bộ Quốc Phòng Nhật tiết lộ “một trong các tình huống giả định của cuộc tập trận là quân đội Trung Quốc xâm nhập Senkaku/Ðiếu Ngư.”
Báo chí Bắc Kinh từ cuối Tháng Sáu ồn ào về những trò khiêu khích trên Biển Ðông nhắm vào Việt Nam và Philippines. Sau khi loan báo thành lập thành phố Tam Sa thì tuyên truyền tổ chức bầu cử ban bệ cho cái thành phố ma này, và lập cả bộ chỉ huy quân sự. Thật ra, Bắc Kinh biến một số đảo trong hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa chiếm của Việt Nam thành những pháo đài, có cả các đài radar từ lâu nay, không phải đến khi Bắc Kinh loan báo thành lập thành phố này mới là cơ sở quân sự và mới có chỉ huy tập trung.
Các bản tin Tân Hoa Xã tường thuật chuyến đi của Tướng Thái Anh Ðĩnh nói ông này “bày tỏ sự quan ngại sâu xa và lập trường của Bắc Kinh liên quan đến lợi ích cốt lõi và sinh tử của Trung Quốc, như là chủ quyền lãnh thổ và an ninh.”
Bản hiệp định hỗ tương về hợp tác và an ninh Mỹ-Nhật ký năm 1960 xác định Washington phải cung cấp yểm trợ cho Tokyo khi lãnh thổ nước này bị tấn công. Báo Nhật nói rằng quần đảo Senkaku là một thành phần của nước Nhật, vậy nó phải được bảo vệ theo bản hiệp định hỗ tương.
Ðây là điều Bắc Kinh muốn tạo áp lực với Washington, đòi nhìn nhận quan điểm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc.
Mới đầu Tháng Năm vừa qua, Bộ Trưởng Quốc Phòng Lương Quang Liệt của Trung Quốc cầm đầu một phái đoàn tới 24 tướng tá cao cấp đã tới Ngũ Giác Ðài kêu gọi “tăng cường hợp tác quân sự, giảm thiểu bất đồng.”
Bắc Kinh có vẻ sốt ruột trước chiến lược mới của Mỹ chuyển hướng sự quan tâm nhiều hơn đến khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Bởi vậy, bây giờ đưa vội phái đoàn Thái Anh Ðĩnh tới Ngũ Giác Ðài, theo Tân Hoa Xã, lập lại những lời của Chủ Tịch Hồ Cẩm Ðào nói với Tổng Thống Barack Obama “xây dựng một kiểu mẫu quan hệ mới giữa hai cường quốc trên căn bản tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi.”
Nhưng có lợi theo kiểu bá quyền Bắc Kinh phải được hiểu là Mỹ nên quay mặt đi để Trung Nam Hải làm chủ biển Ðông và biển Hoa Ðông.















































































