OTTAWA, Canada (NV) – Theo tin từ CBC, hôm Thứ Tư, 3 Tháng Hai, kế hoạch tái định cư tị nạn Syria của Canada đã được Quốc Hội Hoa Kỳ mổ xẻ thận trọng trong không khí bầu cử căng thẳng khi chính giới Mỹ chia rẽ trong lập trường về việc chào đón người tị nạn Hồi Giáo.

Thượng Nghị Sĩ Ron Johnson lo ngại khủng bố từ Canada lọt vào Mỹ. (Hình: AP Photo/Cliff Owen)
Kế hoạch tiếp nhận 50,000 người tị nạn Syria vào cuối năm nay của Canada kích động mối quan tâm về an ninh ở Washington, DC, nơi các nhà lập pháp Mỹ tranh cãi về khả năng tiếp nhận một nhóm người tị nạn lớn trong một thời gian ngắn của Ottawa.
Theo Thượng Nghị Sĩ Ron Johnson (Cộng Hòa-Wisconsin), chủ tịch Ủy Ban Nội An Thượng Viện, với biên giới dài chia sẻ chung giữa hai nước, bất kỳ kẻ khủng bố nào nếu lọt vào được Canada có thể dễ dàng xâm nhập vào lãnh thổ Mỹ.
“Chúng ta có một biên giới khá là không bảo đảm với Canada,” ông Johnson nói thêm. “Khủng bố Hồi Giáo là một mối đe dọa thực sự, đang phát triển. Đây là một mối quan tâm chính đáng.”
Tiểu bang Wisconsin có chung Lake Superior với Canada. Ông Johnson chủ tọa một buổi điều trần, mời các chuyên gia Canada đến làm chứng về những thách thức đặt ra với Thủ Tướng Justin Trudeau khi ông đưa ra kế hoạch chấp nhận 25,000 người tị nạn Syria vào Tháng Giêng và tổng cộng lên đến 50,000 người vào cuối năm.
Về phía đảng Dân chủ, Thượng Nghị Sĩ Tom Carper (Delaware) phản biện bằng cách trích dẫn phát biểu của Đức Giáo Hoàng Francis, nói rằng: “Tôi nghĩ chúng ta nên hỗ trợ đồng minh Canada của chúng ta khi họ đang hành động đúng trong sự an toàn nhất mà họ có thể.”
Nội dung tranh cãi này cũng diễn ra ở những nơi khác.
Tại Baltimore, Tổng Thống Barack Obama đã đến thăm một đền thờ Hồi Giáo lần đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của mình và cảnh báo chống lại thái độ chống Hồi Giáo mù quáng. Đối thủ đảng Cộng Hòa của ông đã đả kích kế hoạch tiếp nhận 10,000 người tị nạn. Một số không muốn nhận một ai, một số chỉ muốn nhận những người tị nạn không phải Hồi Giáo, và riêng ông Donald Trump muốn hoàn toàn cấm cửa người Hồi Giáo đến Mỹ.
Được mời tham gia buổi điều trần, nhưng chính phủ Canada từ chối, với lý do tiền lệ lịch sử của việc tránh những tranh cãi có tính đảng phái. Giới vận động hành lang ở Washington, DC, gọi đó là một hành động khôn ngoan.
Nói chuyện với các phóng viên, từ Ottawa, Bộ Trưởng Di Trú John McCallum của Canada, cho biết: “Chúng tôi thường xuyên liên lạc với các thành viên của chính quyền Mỹ, những người đang hài lòng với những gì chúng ta đang làm, và chúng tôi đã thông báo về vấn đề này mỗi ngày và trả lời bất kỳ câu hỏi mà họ đưa ra cho chúng ta.”
Ông Paul Frazer, một cựu giới chức ngoại giao của Canada, cho biết ông đã không nghe thấy một nhà lập pháp nào xem việc gia tăng kế hoạch tiếp nhận tị nạn của Canada như một mối quan tâm nghiêm trọng. Ông cho biết chính phủ Canada nên đứng ngoài các cạnh tranh chính trị, đảng phái, tuy nhiên cần lưu tâm đến các thảo luận và liên lạc với đối tác Mỹ về an ninh.
“Đây là một năm tranh cử đảng phái đặc biệt. Vương vào đó, Canada chả có lợi gì,” ông Frazer nói. (L.Q.T.)









































































































