Friday, April 26, 2024

Sprint giảm nửa giá cho khách hàng bỏ AT&T hoặc Verizon

NEW YORK, New York (NV) Công ty điện thoại Sprint đang chiêu dụ khách hàng từ hai công ty cung cấp dịch vụ điện thoại di động lớn nhất nước Mỹ là Verizon và AT&T, theo tin của Washington Post.


Theo đề nghị đưa ra hôm Thứ Sáu, không cần biết hiện trả bao nhiêu, Sprint hứa rằng khách hàng mới chỉ phải trả phân nửa khi chuyển sang với công ty họ.









(Hình minh họa: Kazuhiro Nogi/AFP/Getty Images)


Ví dụ nếu đang trả $140 mỗi tháng ở Verizon thì Sprint chỉ tính còn $70 mỗi tháng cho dịch vụ nói điện thoại và gửi text không giới hạn.


Không những thế, Sprint còn bồi hoàn số tiền phạt của khách hàng cho hai công ty đối thủ nêu trên, nếu chấm dứt sớm trước khi hết hạn hợp đồng.


Sự tấn công vũ bão đối với AT&T và Verizon cho thấy Sprint tuyệt vọng đến mức nào trong việc lấy lại chỗ đứng, sau khi bị liên bang bác bỏ đề nghị sáp nhập với T-Mobile.


Mặc dù bất cầu như ý, Sprint nay vừa thực hiện được một số tiến bộ quan trọng, như vừa tung ra mạng lưới high-speed LTE tại gần 20 thị trường và điều đình với các công ty cung cấp dịch vụ lưu động khác cho phép khách hàng của Sprint được “chuyển thông tin” trong khi đang di chuyển.


Nhưng tính đến nay, mạng lưới của Sprint vẫn còn chậm đáng kể và ít tin tưởng hơn so với các đối thủ nặng ký khác.


T-Mobile cũng tìm cách hạ Verizon và AT&T với chiến lược “uncarrier,” theo đó không cần hợp đồng dài hạn, và được dữ kiện quốc tế miễn phí. Nói chung, cả T-Mobile và Sprint từng theo nhau về giá cả. (TP)

MỚI CẬP NHẬT