WASHINGTON, DC (AP) – Thượng Viện Mỹ vừa đề nghị dự thảo luật cấm chế tạo điện thoại di động khó bẻ khóa, đồng thời đòi hỏi các công ty phải giúp chính quyền tiếp cận dữ kiện từ máy điện toán hay dụng cụ di động, khi có trát tòa.

Dự thảo luật đang được Thượng Nghị Sĩ Richard Burr (Cộng Hòa-North Carolina), chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện, và Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein (Dân Chủ-California), phó chủ tịch ủy ban, thông qua lần cuối.
Mục tiêu của dự luật là nhằm bảo đảm, mọi lệnh của tòa án đòi hỏi có sự giúp đỡ đối với cơ quan công quyền hay cung cấp thông tin để giải mã, phải được thi hành, mà “không cá nhân hay công ty nào được phép vượt trên luật pháp.”
Chưa rõ bao giờ dự thảo luật này mới được trình ra trước Thượng Viện.
Thượng Nghị Sĩ Ron Wyden (Dân Chủ-Oregon) phản bác khi nói rằng, đề nghị này sẽ đòi hỏi “các công ty Mỹ phải tạo một cửa hậu” cho các dụng cụ điện tử.
Theo ông, việc này khiến “sản phẩm làm ra, không còn bảo vệ cho sự an toàn của người dân Mỹ.”
Thượng Nghị Sĩ Wyden nói sẽ làm “mọi cách trong phạm vi quyền hạn” để ngăn không cho dự luật này được thông qua.
Dự thảo luật gặp phải sự đả kích của các tổ chức kỹ thuật và dân sự chủ trương tự do.
Ông Kevin Bankston, giám đốc tổ chức New America’s Open Technology Institute có trụ sở đặt tại Washington, DC, cho rằng dự thảo luật này sẽ làm suy yếu sự an ninh mạng của người Mỹ lẫn của các sản phẩm kỹ thuật, khiến các đối thủ cạnh tranh nước ngoài có được lợi thế hơn và cho phép kẻ thù tiếp cận được thông tin mã hóa.” (TP)







































































