WASHINGTON DC (USA Today) — Giữa những lời bàn tán về việc người phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm vào chức vụ giám đốc Cơ Quan Mật Vụ, Tòa Bạch Ốc hôm thứ Tư nói rằng mặc dù đây là điều gây chú ý, nhưng nhấn mạnh quyết định của tổng thống không liên quan gì đến giới tính.

Tân giám đốc Cơ Quan Mật Vụ Hoa Kỳ, bà Julie Pierson, được Tổng Thống Obama bổ nhiệm hôm 26 tháng Ba, 2013. (Hình: Getty Images từ US Secret Service)
Ông Josh Earnest, phát ngôn viên Tòa Bách Ốc nói:
“Bà Pierson được chọn vì có hơn 30 năm kinh nghiệm, và vì khả năng lãnh đạo đã được chứng minh trong suốt sự nghiệp của bà với Cơ Quan Mật Vụ Hoa Kỳ. Việc bà là phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm là một chi tiết quan trọng, nhưng không phải là lý do bà được tổng thống bổ nhiệm.”
Bóng đen của vụ bê bối liên quan đến gái mại dâm năm ngoái hiện vẫn còn phủ lên danh tiếng của cơ quan. Mười hai nhân viên mật vụ đã bị kỷ luật hoặc cho nghỉ việc sau khi việc họ mang gái mại dâm về phòng khi đang công tác tại Columbia để chuẩn bị cho chuyến đi của Obama năm ngoái bị đổ bể.
Bà Rosanne Manghisi, giám đốc điều hành của National Association of Women Law Enforcement Executives, cho biết bà không xem việc lựa chọn Pierson nhất thiết phải liên quan đến vụ bê bối tình dục nói trên.
“Xì căng đan có thể xẩy ra bất cứ dưới sự lãnh đạo nào.” Bà nói. “Tôi nghĩ rằng bà Pierse đơn giản là ứng cử viên tốt nhất cho chức vụ này.” (H.G.)









































































