Tòa kháng án New York công nhận quyền lợi hôn nhân đồng tính


NEW YORK (CNN) –
Một tòa kháng án liên bang ở New York hôm Thứ Năm đã bác bỏ đạo luật bảo vệ hôn nhân (Defense of Mariage Act-DOMA) do Tổng Thống Bill Clinton ký ban hành năm 1996 với lý do vi hiến.










Một biểu tình trên Sunset Boulevard, Hollywood, ủng hộ hôn nhân đồng tính. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP/GettyImages)


DOMA định nghĩa hôn nhân là sự kết hợp pháp lý giữa hai người khác giới tính (điều 3) và liên bang, các tiểu bang không bị ràng buộc vào việc tôn trọng những quan hệ được coi là hôn nhân ở tiểu bang khác (điều 2). Với quy định trong DOMA, liên bang hay tiểu bang khác có quyền khước từ quyền lợi của các cặp hôn nhân đồng tính.


Tòa kháng án liên bang khu vực 2 lập luận rằng DOMA vi phạm điều khoản bảo vệ bình đẳng của Hiến Pháp Hoa Kỳ.


Hồi Tháng Năm, một tòa kháng án liên bang ở Boston cũng đã có phán quyết tương tự và cho đến nay đây mới là hai trường hợp duy nhất. Các quan sát viên nhận định rằng sự việc này chỉ có giá trị tượng trưng và phải chờ Tối Cao Pháp Viện cứu xét và đưa ra phán định cuối cùng.


Hồi Tháng Hai, chính quyền Obama đã ra lệnh cho Bộ Tư Pháp chấm dứt bênh vực tính cách hợp hiến của DOMA nhưng chưa coi là vi hiến và các tổ chức Cộng Hòa đem chuyện này nhờ tới sự can thiệp của tòa án.


Hiện nay Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont, New Hampshire, New York và District of Columbia cấp chứng thư hôn thú cho những cặp đồng tính. Năm tiểu bang khác – Delaware, Hawaii, Illinois, New Jersey, Rhode Island – cho phép nhưng không coi là hôn nhân, gọi là kết hợp dân sự và cho hưởng đầy đủ quyền lợi như hôn nhân. Bốn tiểu bang Maryland, Washington, Maine và Minnesota đưa vấn đề ra trưng cầu dân ý cho cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tháng Mười Một. (HC)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT