LOS ANGELES, California (AP) – Tổng thống Mexico lên tiếng nói về nhu cầu phải cải tổ chính sách di trú ở Mỹ trong chuyến viếng thăm kéo dài hai ngày tại tiểu bang California.
Tổng Thống Enrique Pena Nieto, nói rằng những kẻ không chấp nhận xã hội đa dạng và bao gồm nhiều sắc dân cuối cùng rồi sẽ bị chứng minh là sai lầm.

Tổng Thống Enrique Pena Nieto phát biểu trong buổi gặp gỡ các lãnh đạo cộng đồng người Mexico tại Los Angeles hôm 25 Tháng Tám. (Hình: AP/Photo)
“Chúng tôi muốn trở thành một yếu tố của sự đoàn kết, chứ không phải là chia rẽ, với sự tôn trọng hoàn toàn chủ quyền của nước Mỹ,” ông Enrique Pena Nieto cho hay hôm Thứ Hai.
“Ðiều này, cuối cùng cũng chỉ là phải có công lý cho những người từng đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của xã hội Mỹ.”
Ông Pena Nieto được Thống Ðốc Jerry Brown hân hoan chào đón trong bài diễn văn, theo đó ông nói lên chủ trương mở rộng di trú của mình, đồng thời cũng nói về mối quan hệ văn hóa và lịch sử chặt chẽ giữa hai bên biên giới.
“Chẳng bao lâu trước đây, thống đốc tiểu bang California còn cấm không cho người di dân không có giấy tờ từ Mexico có được bằng lái xe California,” ông Brown nói. “Ðiều này nay không còn là luật ở California nữa.”
Ông Brown hồi năm qua đã ký ban hành luật theo đó cho phép người di dân bất hợp pháp được quyền có bằng lái xe năm tới.
Cử tri tiểu bang California, vào năm 1994, bỏ phiếu thông qua đạo luật 187 theo đó cấm không cho người di dân bất hợp pháp được hưởng các dịch vụ xã hội, kể cả y tế và giáo dục, dù rằng luật này sau đó bị tòa án hủy bỏ.
Cộng đồng Hispanics (những người nói tiếng Tây Ban Nha) nay là một thế lực chính trị và kinh tế đáng kể ở California. Họ nay là sắc dân đông đảo nhất, dù rằng số người ghi danh đi bầu còn thua xa người da trắng.
Hôm Thứ Ba, ông Brown sẽ khoản đãi ông Pena Nieto buổi tiệc trưa ở Sacramento và sau đó ông này sẽ đọc diễn văn trước Quốc Hội tiểu bang California.
Ông Brown mời ông Pena Nieto viếng thăm California sau khi thăm Mexico hồi tháng qua và ký kết các thỏa thuận về hợp tác thương mại, giáo dục và môi trường, dù rằng không có giá trị về pháp lý.
Ông Rául Hinojosa, giáo sư tại trường đại học UCLA, nói rằng chuyến viếng thăm này quan trọng vì diễn ra trong lúc có sự bế tắc của việc thông qua một đạo luật cải cách di trú, cho thấy có sự hợp tác giữa thống đốc một tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ, thị trưởng thành phố lớn thứ nhì ở Mỹ và tổng thống để đòi hỏi phải thông qua đạo luật cải cách di trú. (V.Giang)

















































































