Tổng thống Obama đi bầu ngày hôm nay


WASHINGTON (TH) –
Ban tranh cử của Tổng Thống Obama cho biết ông sẽ đi bầu vào chiều nay Thứ Năm, 15 tháng 10 tại trú quán chính thức là thành phố Chicago, tiểu bang Illinois. Như vậy ông sẽ là vị tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đi bỏ phiếu trước ngày bầu cử.









Tổng Thống Barack Obama đứng bên một cử tri không rõ danh tánh, đi bầu chiều Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012 tại phòng phiếu ở Martin Luther King Community Center, Chicago. (Hình: Mandel Ngan/AFP/Getty Images)


Khuyến cáo cử tri bỏ phiếu sớm là chiến thuật vận động của đảng Dân Chủ từ trước đến nay và bây giờ Cộng Hòa cũng làm theo, đặc biệt là tại chiến trường gay go nhất: Ohio.


Bài học kinh nghiệm trong quá khứ cho thấy thắng phiếu bầu trong ngày bầu cử chưa hẳn đã đem lại chiến thắng. Năm 2008 John McCain là như thế; ông thắng tại nhiều tiểu bang quan trọng như North Carolina, Florida, Iowa, Colorado,… nhưng cuối cùng kết quả đảo ngược vì có hàng triệu phiếu bầu sớm ủng hộ Obama.


Theo Ủy Ban Trung Ương đảng Cộng Hòa (RNC) thì tại tiểu bang này có khoảng 1 triệu cử tri Dân Chủ và 1.3 trệu cử tri Cộng Hòa. Trong số này 43% cử tri Dân Chủ đã đi bầu sớm hoặc xin phiếu bầu khiếm diện, phía Cộng Hòa chỉ có 27%.


Tuy nhiên, dữ kiện này không phản ánh chính xác thực trạng. Ohio là tiểu bang không chính thức ghi danh cử tri theo đảng, “Cộng Hòa” hay “Dân Chủ” theo cách tính toán ấy chỉ căn cứ vào số cử tri đã tham gia trong bầu cử sơ bộ và năm nay bầu cử sơ bộ bên đảng Cộng Hòa gay go hơn nên có nhiều cử tri đi bầu hơn bên phía Dân Chủ.


Ðiều chắc chắn là hầu hết cử tri do Dân Chủ khuyến khích đi bầu sớm bỏ phiếu cho Obama, và bây giờ Cộng Hòa nhận thấy cũng cần bắt chước để nắm vững được một số phiếu bầu cho Romney.


Hôm Thứ Năm, vận động tranh cử tại Cincinnati, Ohio, Thống Ðốc Mitt Romney cũng khuyến khích cử tri đi bầu sớm. Ông nói với các người ủng hộ tập trung đến hội trường: “Hãy đi tìm một số cử tri đó. Ðưa họ đến phòng phiếu. Nếu người nào đó không có xe, hãy chở họ đi.” Ứng cử viên phó tổng thống Paul Ryan cũng nói cùng chiều hướng ấy trong khi vận động tại Cleveland.


Romney khuyến khích mọi người rằng cuộc bầu cử có ý nghĩa rất quan trọng vì “sẽ đem đến sự thay đổi hoàn toàn.” Nhưng ban tranh cử của Obama ngay sau đó phản ứng lại, nói rằng thay đổi hoàn toàn đây có nghĩa là trở lại như chính quyền Cộng Hòa 4 năm trước.


Romney không trả lời câu hỏi của các phóng viên là có còn tiếp tục ủng hộ Richard Mourdock, ứng cử viên Thượng Viện ở tiểu bang Indiana đã nói là “nếu người phụ nữ bị cưỡng hiếp có mang, thì đó là ý Chúa.” Phát ngôn viên của ông trước đó đã giải thích cho thấy muốn tránh ra ngoài chuyện này.


Tính đến ngày Thứ Tư, trên toàn quốc đã có ít nhất 6.5 triệu cử tri đi bỏ phiếu. Thông thường từ trước đến nay, những cử tri bỏ phiếu khiếm diện (bằng thư) ủng hộ Cộng Hòa, nhiều người trong số họ có khuynh hướng bảo thủ, là người già da trắng, không muốn phải đi đến phòng phiếu.


Từ kỳ bầu cử 2008 khi một số tiểu bang có thể thức bầu cử sớm, ban vận động Dân Chủ đã sử dụng sự kiện này làm một chiến lược quan trọng. Họ nhắm tới những cử tri ít khi đi bầu ở các khu xóm dân nghèo, có thu nhập thấp, các cộng đồng thiểu số và sinh viên trong các cư xá đại học.


Ðảng Cộng Hòa vẫn nhắm đến cử tri ở vùng nông thôn. Từ nhiều tháng, ban tranh cử của Romney đã khuyến khích những cử tri này bỏ phiếu bằng thư để tranh khỏi đi xa trong ngày bầu cử.


Tuần trước, Dân Chủ đạt được thắng lợi quan trọng khi Tối Cao Pháp Viện phán quyết bác bỏ đề nghị của Cộng Hòa muốn chấm dứt việc bỏ phiếu sớm 3 ngày trước ngày bầu cử. Các quan sát viên cho biết năm 2008, cử tri Dân Chủ chiếm đa số trong những ngày cuối cùng này.


Một số tiểu bang khác không áp dụng thể lệ bầu cử sớm, chẳng hạn như Massachusetts, nhưng cho phép cử tri bỏ phiếu bằng thư.


Những phiếu bầu sớm và phiếu bầu bằng thư đều cần qua sự kiểm soát về tính cách hợp lệ, vì vậy sẽ có thể khiến kết quả bầu cử bị chậm lại trong đêm 6 tháng 11 hay kéo dài hơn nữa. (HC)


 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT