Thursday, March 28, 2024

Trung Quốc từ chối cấp Visa cho đặc sứ tự do tôn giáo Mỹ


WASHINGTON (Washington Post) –
Các giới chức Trung Quốc từ chối không cấp chiếu khán cho một đặc sứ của Bộ Ngoại Giao Mỹ và cũng không chịu gặp bà để thảo luận về vấn đề tự do tôn giáo ở Trung Quốc chỉ ít ngày trước chuyến viếng thăm tuần này của Phó Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc Tập Cận Bình.










Ðại Sứ Suzan Johnson Cook tại một buổi họp về nhân quyền tại Geneva, Thụy Sĩ. (Hình: wikipedia.org)


Bà Suzan Johnson Cook, đặc sứ về tự do tôn giáo của Bộ Ngoại Giao, dự trù sẽ sang Trung Quốc hôm 8 Tháng Hai, theo một số nhà tranh đấu nhân quyền. Nhưng gần đến ngày đi, các nhà lãnh đạo Trung Quốc từ chối không cho bà gặp các giới chức chính phủ.


Sau đó họ lấy lý do là không chuẩn bị được các cuộc họp để không cấp chiếu khán cho bà, theo các nguồn tin trên.


Việc này được tiết lộ chỉ một ngày trước khi Phó Chủ Tịch Tập Cận Bình (Xi Jinping) đến Mỹ và chính phủ Obama hiện rất muốn giảm thiểu sự căng thẳng trong mối quan hệ với Trung Quốc.


Các nhà tranh đấu làm việc với văn phòng của bà Cook cho hay bà và nhân viên của bà được các giới chức cao cấp chính phủ Obama yêu cầu không tiết lộ vấn đề hủy bỏ chuyến đi ra bên ngoài trước khi ông Tập Cận Bình tới Mỹ.


Bộ Ngoại Giao Mỹ từ chối không bình luận về việc này hôm Thứ Ba. Phát ngôn viên Anthony Pahigian nói rằng bà Cook hiện không có chương trình rõ rệt vào lúc này và “đang có thảo luận với Bắc Kinh để có ngày giờ thích hợp.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT