WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai, 27 Tháng Bảy, yêu cầu Tối Cao Pháp Viện (TCPV) can thiệp vào cuộc tranh cãi pháp lý liên quan tới sắc lệnh hạn chế bỏ phiếu bằng thư của ông, theo CNBC.
Bộ Tư Pháp (DOJ) nộp đơn yêu cầu này giữa lúc còn 99 ngày nữa là tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, và sau khi hôm Thứ Bảy, tòa kháng án liên bang tán thành phán quyết của tòa cấp dưới chặn những phần quan trọng trong sắc lệnh của Tổng Thống Trump.

Hồi Tháng Ba, Tổng Thống Trump ký sắc lệnh bắt buộc cơ quan liên bang thành lập danh sách cử tri hội đủ tiêu chuẩn và yêu cầu Bưu Điện Mỹ (USPS) chỉ giao phiếu bầu cho cử tri có tên trong danh sách.
Một liên minh gồm 23 tiểu bang nộp đơn kiện, lập luận rằng Tổng Thống Trump không có quyền ban hành luật lệ liên bang cho những cuộc bầu cử do chính quyền tiểu bang và địa phương điều hành.
DOJ tranh luận rằng những tiểu bang này nộp đơn kiện quá sớm vì cơ quan liên bang chưa hoàn tất chính sách cần thiết để thi hành sắc lệnh của Tổng Thống Trump. Nhưng Tòa Kháng Án Hoa Kỳ Số 1 lưu ý hiện tại, tiểu bang đã bị bắt buộc chuẩn bị cho những điều thay đổi mà có thể ảnh hưởng tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào Tháng Mười Một.
Tòa kháng án tuyên bố sắc lệnh này sẽ tạo cơ hội cho “giới chức liên bang can thiệp chưa từng thấy vào cách tiểu bang điều hành bầu cử” và sẽ dễ gây rắc rối và dễ tước quyền bầu cử của cử tri.
Phán quyết này chỉ áp dụng cho những tiểu bang trong vụ kiện. Mới đây, tòa kháng án liên bang khác ở Washington hủy bỏ phán quyết của tòa cấp dưới chặn sắc lệnh của Tổng Thống Trump, để ngỏ khả năng USPS có quyền thi hành sắc lệnh này ở tiểu bang khác.
Tổng Thống Trump và đồng minh khẳng định sắc lệnh này giúp chống lại nạn bỏ phiếu bất hợp pháp. Đảng Dân Chủ và các tổ chức bảo vệ quyền bầu cử cho hay sắc lệnh của ông Trump có thể khiến cử tri hợp pháp không nhận được phiếu bầu hoặc bỏ phiếu.
Sắc lệnh này là một phần chính trong chiến dịch của Tổng Thống Trump cố gắng sửa đổi luật bầu cử trước cuộc bầu cử ngày 3 Tháng Mười Một. Ông cũng đang thúc ép Quốc Hội thông qua dự luật bắt buộc cử tri trình căn cước khi bỏ phiếu và trình bằng chứng là công dân Mỹ khi ghi danh bầu cử.
Theo Hiến Pháp Mỹ, tiểu bang chịu hầu hết trách nhiệm tổ chức bầu cử, không phải chính phủ liên bang. (Th.Long) [kn]


















































































































































