Ông Samer Sidani, giám đốc văn phòng công ty Symantec tại Saudi Arabia, nói chuyện với khách hàng qua điện thoại. Symantec là công ty chuyên sản xuất nhu liệu chống virus trong nhu liệu. (Hình: FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)
MALTA (NYT) – Ở khắp nơi trên thế giới, từ Nam Phi cho tới Nam Hàn, dịch vụ của các tay “hacker” nhằm tìm kiếm các lỗi sơ sót trong nhu liệu đã thành một kỹ nghệ quan trọng, với khách hàng gồm cả cơ quan tình báo điện tử Mỹ NSA, muốn tìm ra các khe hở trong kho võ khí điện toán của mình, cũng như những kẻ thù của Mỹ như Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Iran.

Chỉ mới vài năm trước đây, các tay “hacker” sẽ bán lại tin tức về những lỗi mình kiếm ra cho các công ty như Microsoft hay Apple để họ sửa chữa. Tháng qua, Microsoft loan báo việc tăng giá mua tin tức về các lỗi lầm khiếm khuyết của mình, tăng mức trả tiền lên tới $150,000.
Nhưng nay, các cơ quan tình báo thế giới sẵn sàng trả cao hơn nữa để khai thác các lỗi lầm này nhằm đạt được những thành quả, dù là ngắn hạn, như Mỹ và Israel có được ba năm trước dây khi tấn công nhà máy nguyên tử Iran bằng một nhu liệu có tên “Stuxnet”.
“Các quốc gia nay nhận thấy rằng để bảo vệ quốc gia mình, phải kiếm ra sơ hở ở các quốc gia khác,” theo lời ông Howard Schmidt, cựu điều hợp viên chương trình an ninh mạng của Tòa Bạch Ốc. “Vấn đề là tất cả chúng ta nay đều không còn được an toàn nữa.”
Một khe hở có thể rất giản dị như việc “hacker” khám phá rằng nhu liệu đòi hỏi phải có mật mã nhưng không đòi phải thực sự đánh mật mã này mới vào được. Symantec, một công ty chuyên sản xuất nhu liệu chống virus, cho hay đã có trường hợp này xảy ra và kéo dài tới 312 ngày trước khi được phát giác.
Khoảng 10 năm trước đây, các tay “hacker” thông báo miễn phí các khe hở như thí dụ nêu trên cho Microsoft và Google, đổi lại được cho áo T-shirt hay nêu tên trên trang nhà của công ty.
Ngày nay, đây trở thành nguồn kiếm tiền quan trọng và các tiết lộ mới đây của ông Edward J. Snowden cho thấy Mỹ là một trong những quốc gia mua lại các phát giác về lỗi lầm nhu liệu, vốn gồm cả Israel, Anh, Nga, Ấn Ðộ, Brazil và Bắc Hàn. (V.Giang)










